Các công nhân của nhà máy Fukushima I đã nỗ lực làm việc trong điều kiện khắc nghiệt để đưa các lò phản ứng đi vào trạng thái ổng định sau khi hệ thống làm mát bị động đất và sóng thần phá hủy, làm tan chảy các thanh nhiên liệu.
Việc đánh giá sự ổn định của các lò phản ứng dựa trên một vài tiêu chí: nhiệt độ tại đáy của các lò phản ứng không tiếp tục tăng, hệ thống xử lý nước nhiễm xạ tạm thời hoạt động bình thường và việc bơm khi nitơ vào có tác dụng ngăn ngừa các vụ nổ xảy ra. Mức độ chất phóng xạ quanh nhà máy cũng đã giảm đi đáng kể so với cấp độ phóng xạ đo được ngay sau thảm họa.
![]() |
Ông Banri Kaieda, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản phát biểu trong cuộc họp báo về việc khôi phục hoạt động nhà máy Fukushima số 1 tại văn phòng Thủ tướng ngày 19/7. Ảnh: AFP |
Bước tiến này đã đạt được các mục tiêu ban đầu trong lộ trình đề ra của Công ty điện lực Tokyo (Tepco) nhằm đưa nhà máy trở lại tầm kiểm soát.
"Sự cố này tưởng như không thể giải quyết nhưng chúng tôi đã đạt được những tiến bộ vững chắc", ông Banri Kaieda, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản nói trong cuộc họp báo tại văn phòng Thủ tướng hôm qua. "Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức để chấm dứt hoàn toàn sự cố này sớm nhất có thể".
Theo AP, hoạt động của nhà máy Fukushima hiện tại đang chuyển sang giai đoạn thứ hai là tập trung giảm thiểu lượng phóng xạ rò rỉ ra đất, nước và không khí.
Tepco cũng cho biết sẽ tiếp tục cải thiện các điều kiện sinh hoạt cho công nhân bằng cách mở rộng các khu ký túc xá tạm thời và các trạm nghỉ tại chỗ, cũng như tăng cường kiểm tra độ nhiễm xạ trong cơ thể họ.
Trong khi đó, nỗi lo lắng về thịt bò bị nhiễm xạ vẫn đang lan rộng trong người dân Nhật Bản. Nguyên nhân của vụ việc được xác định là do nguồn thức ăn chăn nuôi bị nhiễm xạ gần khu vực nhà máy hạt nhân Fukushima. Chính phủ Nhật Bản đã yêu cầu Fukushima tạm ngừng việc vận chuyển và cung cấp thịt bò từ các nguồn trong tỉnh, trong khi một lượng thịt bò lớn đã đến tay người tiêu dùng trước đó.
Anh Ngọc