Năm 2004, dự án nhà máy bia Toàn Cầu được khởi công xây dựng nhưng sau đó dự án này bị bỏ hoang "đắp chiếu" nhiều năm trời. Sở kế hoạch đầu tư thừa nhận lẽ ra dự án bia phải bị thu hồi từ lâu.
Vào thành phố Hà Tĩnh, nhìn thấy hình ảnh một nhà máy bia Toàn Cầu ngổn ngang, bỏ hoang khi đang xây dựng dở nhiều hạng mục khiến nhiều người thốt lên rằng: "Một dự án làm bia quá lãng phí, làm xấu bộ mặt thành phố".
![]() |
Đầu tư xây dựng dở dang, Nhà máy bia Toàn Cầu "hoang phế" nằm ở giữa khu đất trung tâm. |
Vào bên trong khuôn viên nhà máy bia, thiết bị, máy móc vứt bừa bãi. Những chiếc téc bia hoe gỉ nằm phơi nắng, hệ thống lò xưởng bị bụi bặm, váng nhện bám phủ.
Tại thời điểm khởi công, chủ dự án nhà máy bia Toàn Cầu tuyên bố vốn đầu tư trên 262 tỷ đồng, đến năm 2006 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Vậy mà đến nay dự án nhà máy bia này chỉ là những bức tường bao, nhà xưởng hoang tàn nằm chình ình giữa khu "đất vàng" phía nam thành phố Hà Tĩnh.
![]() |
Cỏ dại mọc um tùm phí trong nhà máy. |
Đại diện nhà đầu tư, ông Nguyễn Văn Quyền, Phó giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại (MBC) cho rằng, dự án nhà máy bia Toàn Cầu chậm tiến độ do vướng mắc khi gặp phải đối tác không đủ năng lực, ngoài ra do công ty tập trung đầu tư cho một số dự án trọng điểm khác.
![]() |
Thiết bị hoen rỉ vứt ngổn ngang. |
Còn ông Phan Cao Thanh, Giám đốc Sở Kế hoạch & đầu từ Hà Tĩnh thừa nhận, theo luật đầu tư, dự án bia Toàn Cầu phải bị thu hồi từ lâu. "Nhưng vì phía BMC đã đầu tư vào Hà Tĩnh quá nhiều công trình trọng điểm. Do phía công ty gặp một số khó khăn, Hà Tĩnh phải đồng hành…", ông Thanh nói.
![]() |
Thiết bị nằm la liệt. |
(Theo Infornet)