Những người này đã tri hô báo động. Tuy nhiên thời điểm này, hầu hết tiểu thương đã đóng cửa hiệu ra về và địa điểm phát hỏa lại khá kiên cố, nên khi phá được cửa cuốn để chữa cháy trực tiếp, thì ngọn lửa đã lan rộng ra các ki-ốt chứa nhiều vật liệu dễ cháy như vải, đồ nhựa gia dụng, thuốc tây... chung quanh. Lửa bắt cháy đến các ki-ốt điện máy, bếp gas... nên đã phát ra nhiều tiếng nổ lớn khiến lực lượng chữa cháy tại chỗ phải rất vất vả mới ngăn không cho lửa lan sang các dãy phố kiên cố nằm cách khu nhà lồng chợ hơn chục mét.
Hơn 1 giờ sau, lực lượng chữa cháy đóng tại thị xã Châu Đốc, mới vượt qua phà và đoạn đường gần 20 km để tiếp ứng. Đến 3h sáng cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Không có thiệt hại về tính mạng, nhưng toàn bộ 85 ki-ốt, lô sạp trong nhà lồng chợ đã bị thiêu rụi hoàn toàn, tổng thiệt hại ước tính khoảng 7 tỷ đồng.
Theo phản ánh của nhiều người dân cố cựu tại địa phương thì khu nhà lồng chợ này đã 3 lần bị "bà hỏa" viếng thăm vào cùng thời điểm nhưng mỗi lần cách nhau đúng 20 năm.
Ông Nguyễn Văn Khên, Phó chủ tịch UBND huyện An Phú, cho biết ngay sau khi xảy ra hỏa hoạn, địa phương đã tiến hành thống kê được gần 20 trường hợp khó khăn nhất và sẽ sớm có mức hỗ trợ theo mức thiệt hại. Sau vụ hỏa hoạn này, địa phương cũng sẽ quy hoạch, xây dựng lại khu nhà lồng chợ kiên cố hơn để bà con yên tâm mua bán.
(Theo Thanh Niên)