Trong phiên giao dịch hôm nay, giá các cổ phiếu liên quan đến thanh toán của Trung Quốc tăng vọt, đặc biệt là nhóm công ty tham gia phát triển cơ sở hạ tầng thanh toán bằng nhân dân tệ điện tử. Newland Digital Technology tăng 3,33%. Lakala Payment và Client Service International tăng lần lượt 4,85% và 4,79%.
Nhà đầu tư đặt cược việc Mỹ và châu Âu loại Nga ra khỏi SWIFT sẽ có lợi cho hệ thống thanh toán xuyên biên giới của chính Trung Quốc, đồng thời đẩy nhanh sự phát triển cho tiền điện tử của nước này, e-CNY. "Dù khó có thể thay thế SWIFT trong ngắn hạn, sự cố này rất có lợi cho quá trình toàn cầu hóa của nhân dân tệ về lâu dài", Dang Congyu - nhà phân tích tại Founder Securities đánh giá.

Giao dịch tại một công ty môi giới chứng khoán ở Phụ Dương, An Huy, Trung Quốc ngày 24/2. Ảnh: Reuters
Guosheng Securities cũng có quan điểm tương tự. Công ty chứng khoán này khuyến nghị mua các cổ phiếu liên quan đến thanh toán của Trung Quốc, với lý do hệ thống thanh toán của chính Trung Quốc (CIPS) và nhân dân tệ điện tử sẽ phá vỡ sự thống trị của đồng đôla.
Đồng nhân dân tệ điện tử "sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy vị thế toàn cầu của nhân dân tệ", các nhà phân tích Liu Gaochang và Yang Ran của công ty này nhận định.
Chỉ số phụ theo dõi lĩnh vực tài chính Internet sáng nay có lúc tăng hơn 2% trước khi quay đầu giảm. Chỉ số CSI Defense của Trung Quốc cũng tăng mạnh hôm nay, có thời điểm lên hơn 2,5%. Nhóm cổ phiếu năng lượng tăng 1,6%.
GF Fund Management - một quỹ đầu tư lĩnh vực dầu khí cũng cho biết giá cổ phiếu của họ đã tăng đáng kể. "Các nhà đầu tư mù quáng có thể chịu thiệt hại lớn", GF cảnh báo. Đây là lần thứ hai trong vài ngày qua GF phát thông báo kiểu này. Nhà đầu tư đặt cược vào việc giá dầu tăng vọt khiến giá cổ phiếu quỹ tăng cao trên các thị trường thứ cấp.
Theo nguồn tin của Reuters, Trung Quốc đã tăng cường mua dự trữ dầu trong năm nay ngay cả khi giá dầu tăng cao, bất chấp lời kêu gọi từ Washington về việc phối hợp giải phóng kho dự trữ để hạ nhiệt thị trường. "Chúng tôi đã nhận được yêu cầu mới từ các khách hàng Trung Quốc về việc nhập thêm dầu ngay từ đầu tháng 2", một nguồn tin của hãng tin này cho hay.
Phiên An (theo Reuters)