Tuy nhiên, khối lượng giao dịch vẫn dè dặt, dưới 4 triệu chứng khoán, giá trị 365 tỷ đồng.
Phiên này tại TP HMC, có 48 chứng khoán tăng giá, 43 mã giảm giá và 17 mã đứng giá. Cổ phiếu tăng giá cao nhất toàn là các gương mặt mới như DHG, SAF, HAX, ALT và KHP với mức biến động từ 4.000 đến 11.000 đồng. Cổ phiếu giảm giá nhiều nhất gồm VIS, MCP, VGP, VPK, SFN và TDH với mức xấp xỉ giá sàn.
Chứng chỉ quỹ VFMVF1 giá tăng 1.100 đồng, đóng cửa ở mức 36.900 đồng trong khi PRUBF1 giảm 100 đồng, đóng cửa ở mức 13.100 đồng. Trong phiên này nhà đầu tư mua vào nhiều cổ phiếu điện VSH, cổ phiếu ngân hàng STB và cổ phiếu sữa VNM, Đây đều là 3 mã lọt vào top 5 chứng khoán giao dịch nhiều nhất phiên.
Nhà đầu tư nước ngoài mua vào 48 chứng khoán các loại, tổng khối lượng 1,1 triệu đơn vị, giá trị 110 tỷ đồng. Họ chỉ bán ra 18 mã với khối lượng 72.550 đơn vị, tổng giá trị 8,7 tỷ đồng.
Tại sàn Hà Nội, kết thúc phiên, chỉ số Hastc-Index tăng 4,45 điểm, đạt 246,37 điểm. Tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu toàn thị trường đạt 1,5 triệu đơn vị, giá trị 126 tỷ đồng (tăng 8% so với phiên trước).
Trong năm 2007, chứng khoán là một trong những lĩnh vực được Nhà nước quan tâm đặc biệt. Sáng qua, Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đã đến thăm và đánh chiêng khai phiên giao dịch đầu năm tại TT GDCK TP HCM. Phó chủ tịch cho rằng, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng phát triển, công tác đào tạo cán bộ phải được đặt lên hàng đầu. Đồng thời, phải tăng cường phổ cập kiến thức chứng khoán cho công chúng, đặc biệt là những nhà đầu tư mới tham gia thị trường trong thời gian gần đây.
Trong sáng qua, Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng kiến nghị Nhà nước nên đẩy mạnh tiến trình cổ phần hoá ở những tổ chức như bảo hiểm, ngân hàng. Ông cũng đề cập đến quyết định về việc nới rộng tỷ lệ sở hữu cổ phần cho các nhà đầu tư nước ngoài. Theo ông, việc tham gia của họ sẽ khiến cho hoạt động của thị trường Việt Nam chuyên nghiệp hơn.
V.P. - A.H.