Nhà đầu tư đổ 1,77 tỷ USD vào các quỹ hàng hóa trong tuần trước, trong đó đặt cược vào giá đồng tăng gấp 25 lần. Có 22/24 mặt hàng tăng giá với cà phê tăng tới 11%.
Các nhà quản lý tiền tệ tiếp tục lạc quan vào xu hướng giá lên của hàng hóa khi đặt cược ở mức cao nhất trong vòng 16 tháng qua.
Theo dữ liệu của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC), các quỹ đã tăng thêm 0,3% vị thế mua với 18 hàng hóa trên thị trường kỳ hạn và quyền chọn, lên 1,33 triệu hợp đồng trong tuần kết thúc ngày 11/9, nhiều nhất kể từ tháng 6/2011.
Đặt cược vào giá đồng tăng tới 25 lần lên 17.509 hợp đồng – mức tăng chưa từng có trong lịch sử. Đặt cược vào giá vàng tăng 14% lên 165.724 hợp đồng - mức cao nhất kể từ 28/2 trong khi tiền đổ vào mua bạc tăng tuần thứ 4 liên tiếp. Nhà đầu tư cũng tăng đặt cược vào giá dầu thô tuần thứ 4 liên tiếp, thêm 11% vào bạch kim lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2011.
Giá trị của thị trường chứng khoán toàn cầu tuần qua tăng thêm 1,4 nghìn tỷ USD nhờ quyết định về gói QE3 của Fed. Theo giới phân tích, nhà đầu tư giờ đây có nhiều lý do hơn để nắm giữ các tài sản rủi ro.
Chỉ số S&P’ GSCI theo dõi giá của 24 mặt hàng đã tăng 2,6% trong tuần trước, kéo dài chuỗi ngày tăng dài nhất kể từ tháng 10/2010 khi có 7 tuần đi lên liên tục. Chỉ số MSCI của chứng khoán toàn cầu tăng 2,9%, nhiều nhất kể từ tháng 1, trong khi chỉ số đồng USD giảm 1,8% và trái phiếu chính phủ hạ 0,9%.
Có tới 22 trong số 24 mặt hàng đã tăng giá trong tuần trước, trong đó cà phê tăng tới 11%, nhiều nhất trong 6 năm, còn giá khí tự nhiên tăng 9,7% - nhiều nhất 4 tháng. Theo nhận xét của các chuyên gia đến từ HSBC, giá hàng hóa sẽ giữ đà tăng trong thời gian tới nhờ các chương trình kích thích kinh tế. Các nhà phân tích đến từ Credit Suisse và Citi Group cũng dự báo như vậy.
Theo dữ liệu của EPFR Global, hãng theo dõi hoạt động của các quỹ - nhà đầu tư đã đổ 1,77 tỷ USD vào các quỹ hàng hóa trong tuần đến ngày 12/9, nhiều nhất trong 32 tuần, riêng nhóm kim loại quý ghi nhận 924 triệu USD chảy vào.
Theo TTVN