Thứ năm, 18/4/2024
Thứ bảy, 4/9/2021, 05:01 (GMT+7)

Nhà có mái tách đôi, nửa cong nửa vát

Sơn LaMái nửa cong nửa vát, ở giữa tách đôi giúp ngôi nhà ở huyện Sông Mã đầy ánh sáng mà không bị quá nóng.

Ngôi nhà ba tầng nằm trên sườn đồi, phía trước nhìn ra sông được thiết kế cho gia đình ba thế hệ. Điểm đặc biệt của căn nhà là phần mái nửa cong, nửa vát. Phần mái cong giúp lưu thông gió và "làm mềm" không gian. Đây cũng là chỗ trồng cây, tăng độ phủ xanh cho ngôi nhà.

Với mặt bằng dốc rộng 250 m2, các kiến trúc sư thiết kế tầng trệt làm nhà để xe, tầng hai gồm hai phòng ngủ và phòng khách, phòng ăn, bếp. Tầng ba bố trí phòng ngủ chính của gia chủ, phòng thờ, khu vực giặt phơi và một cầu thang cong dẫn lên mái.

Mái vát tạo thành hình chữ A, tách rời ở phần đỉnh.

Phần đỉnh mái tách rời giúp ánh nắng chiếu xuống khiến ngôi nhà sáng sủa hơn mà không quá nóng.

Ngôi nhà có bốn mặt mở ra sân hoặc vườn nhỏ.

Không gian bên trong luôn được tiếp xúc với nắng, gió và cây xanh.

Mỗi phòng ngủ đều được kết nối với ít nhất một khu vườn.

Người ở có thể nhìn thấy cây xanh ở bất kỳ vị trí nào trong ngôi nhà.

Nhà vệ sinh cũng có đủ ánh sáng tự nhiên, thông gió tốt mở ra không gian nhiều cây xanh.

Nhờ thiết kế độc đáo, công trình tạo nên tổ ấm tổng hòa giữa cây xanh, ánh sáng và thông gió tự nhiên cho gia chủ.

Minh Trang
Ảnh: Triệu Chiến
Thiết kế: Trung Tran Studio