Tại họp báo đầu năm nay, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết cơ quan này đặt mục tiêu xử lý dứt điểm 5 nhà băng yếu kém trong năm 2017. Năm ngân hàng yếu kém, gồm 3 đơn vị "0 đồng" đã được mua lại là VNCB, OceanBank, GPBank và 2 nhà băng thương mại khác.
Thực tế, ngoài các nhà băng bị cơ quan quản lý điểm mặt chỉ tên, thời gian qua, nhiều nhà băng đã chủ động tìm cho mình hướng đi bằng cách tự thay đổi. Theo một số lãnh đạo ngân hàng, hành trình tự cứu mình của các ngân hàng không đơn giản như cụm từ tái cơ cấu. Đó thực sự là quá trình "lột xác”.
"Ngay từ năm 2010, chúng tôi xác định nghiêm túc về quá trình tái cấu trúc. Phải nỗ lực rất nhiều, thậm chí 'hy sinh' lợi nhuận trong vài năm để thực hiện 2 việc lớn gồm khắc phục những tồn tại cũ và nâng cấp, đổi mới chiến lược phát triển, quản trị điều hành, hệ thống công nghệ thông tin", ông Nguyễn Đình Tùng - Tổng giám đốc OCB cho hay.
OCB đặt mục tiêu vào top ngân hàng tốt nhất Việt Nam thời gian tới.
Sau 5 năm ngành ngân hàng thực hiện cuộc lột xác, kết quả hoạt động của năm 2016 có nhiều tín hiệu lạc quan khi phần lớn các ngân hàng đã thoát khỏi những tàn dư của khủng hoảng. Sự bứt phá về tỷ suất sinh lời và tốc độ tăng trưởng của nhiều ngân hàng tầm trung đồng thời cho thấy triển vọng vươn lên của các nhà băng top dưới trên thị trường.
Năm qua, ABBank báo lãi trước thuế 288 tỷ đồng, NCB công bố lợi nhuận gấp đôi năm 2015, OCB với tăng trưởng vượt 108% kế hoạch năm với khoản lãi 484 tỷ đồng...
Nhờ những sự lột xác và sự hỗ trợ của thị trường; chính sách điều hành; niềm tin nhà đầu tư và người dân nhiều ngân hàng đã mạnh dạn định vị chiến lược phát triển trong những năm 2017-2020. Trong đó mục tiêu trở thành "ngân hàng tốt nhất" hoặc "ngân hàng dẫn đầu" được hầu hết xem là trọng tâm cho các kế hoạch hành động của mình.
Trong 5 năm tới ACB sẽ phát triển thành ngân hàng hàng đầu trên 5 lĩnh vực; TPBank muốn trở thành một trong những ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam với các sản phẩm, dịch vụ tài chính trên nền tảng công nghệ hiện đại, tiên tiến; Techcombank kỳ vọng trở thành ngân hàng tốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam hay OCB cũng không giấu giếm tham vọng vào top ngân hàng tốt nhất Việt Nam.
Trong thông điệp đầu năm gửi đến toàn thể cán bộ nhân viên, Tổng giám đốc Nguyễn Đình Tùng cho biết, định hướng 2017 của OCB là tập trung mở rộng khách hàng, điều chỉnh cơ cấu tài sản và thu nhập, tăng năng suất lao động, giảm chi phí và triển khai Basel II nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.
"Mục tiêu nằm trong danh sách các ngân hàng tốt nhất Việt Nam sẽ có nhiều thách thức, đặc biệt là sự ràng buộc tuân thủ và tham vọng phát triển. Tuy nhiên, một ngân hàng tốt phải hội đủ các yếu tố: tạo lợi nhuận tốt, sinh lời cho khách hàng và cổ đông; có hệ thống quản trị tốt và tốc độ tăng trưởng cao, bền vững. Và chúng tôi tự tin về những gì đã làm được trong thời gian tự tái cơ cấu vừa qua", ông Tùng nói.
Theo lãnh đạo ngân hàng, tại OCB, mọi kế hoạch đề ra đều được kiểm soát chặt chẽ để đạt tăng trưởng cao mà vẫn tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ số về an toàn. Tính đến 31/12/2016, tổng tài sản của OCB tăng trưởng 29% đạt 63.834 tỷ đồng; tổng dư nợ là 39.607 tỷ đồng tăng 35% ; tổng huy động có mức tăng 57% tương đương 46.192 tỷ đồng. Trong khi đó, tỷ lệ nợ xấu giảm về mức 1,51%. OCB dự kiến sẽ hoàn thành áp dụng Basel II cho toàn hệ thống vào tháng 9 năm nay.
Thanh Thư