Kể từ tháng 3/2010, RBI đã tăng tỷ lệ lãi suất chủ chốt 13 lần với nỗ lực kiểm soát giá tiêu dùng đang leo thang. Tuy nhiên, thắt chặt quá mức cũng có thể gây tổn hại tới tăng trưởng. Do đó, ông tiết lộ rằng sẽ có sự đảo ngược chính sách thắt chặt tiền tệ. Mặc dù vậy, ông cũng khẳng định rằng thật khó để nói khi nào có quyết định và được đưa ra dưới hình thức nào.
![]() |
Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ sẽ thay đổi chính sách tiền tệ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2012. Ảnh: silcharchronicle. |
Hơn hai năm qua, RBI đã tập trung vào kiểm soát tỷ lệ lạm phát cao. Tại Ấn Độ, chi phí thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu khác như nhiên liệu đã chứng kiến mức tăng mạnh khiến Ngân hàng Trung ương phải tăng chi phí vay nhằm giảm bớt nhu cầu nội địa.
Các giải pháp thắt chặt đã bắt đầu có tác động tới việc kiềm chế gia tăng giá cả. Cụ thể, tỷ lệ lạm phát đã giảm từ mức 9,7% trong tháng 10 xuống 9,1% trong tháng 11/2011. Tuy nhiên, những lo sợ rằng chi phí vay cao sẽ ảnh hưởng xấu tới các doanh nghiệp tại đây vẫn tồn tại. Sản xuất công nghiệp trong tháng 10 tại Ấn Độ giảm 5,1% so với cùng kỳ năm trước và là mức giảm đầu tiên trong gần 2 năm trở lại đây. Thực trạng này cùng với sự suy yếu của khu vực eurozone và Mỹ khiến tăng trưởng của Ấn Độ được dự đoán sẽ chậm hơn trong những tháng tới.
Theo nhận định của ông Subbarao, mặc dù lạm phát vẫn tiềm ẩn những rủi ro nhưng RBI nhận thấy họ cần thúc đẩy tăng trưởng giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều bất ổn như hiện nay.
“Chúng tôi luôn luôn quan tâm tới các vấn đề tăng trưởng, trái ngược với những nhận thức chung. Thực tế, trong báo cáo tháng 12, chúng tôi đã khẳng định rằng tăng trưởng là một mối quan tâm đặc biệt. Vì thế, tôi nghĩ đối trọng giữa tăng trưởng và lạm phát sẽ thay đổi trong năm 2012”, ông Subbarao cho biết.
(Theo Diễn đàn doanh nghiệp)