![]() |
|
Ca sĩ Nguyên Vũ. |
Nguyên Vũ đến với âm nhạc là một sự tình cờ. Gia đình không có truyền thống ca hát nhưng ngay từ thời còn đi học, Vũ "nghiện" nghe nhạc. Năm 1993, Vũ đoạt giải A tiếng hát học sinh, sinh viên với một ca khúc của Vy Nhật Tảo. Được bạn bè, thầy cô khích lệ, Vũ đăng ký học thanh nhạc.
Học thanh nhạc với cô Thanh Trì được 6 tháng, Vũ quyết định dấn thân vào con đường ca hát. Điểm khởi đầu là ở các phòng trà, quán bar để làm quen với công chúng. Trong một lần ra Thủ Đức hát, Vũ gặp nhạc sĩ Nguyễn Hà. Anh đã dẫn dắt Vũ vào làng ca hát chuyên nghiệp, giúp Vũ nhận ra khiếm khuyết và những yếu tố không thể thiếu của một ca sĩ chuyên nghiệp. Nhận thấy mình lâu nay giống như một con chim ngứa cổ hát chơi, Vũ quyết định đóng cửa luyện thanh, học hát và vũ đạo để nâng cao khả năng. Chính điều này đã làm nên một Nguyên Vũ mới trên sân khấu ca nhạc. Hát có hồn hơn, biết cách xử lý tiết tấu, nhấn nhá, luyến láy để tạo phong cách riêng. Vũ bắt đầu bứt ra khỏi tốp những ca sĩ hát nhàng nhàng nghiệp dư và từng bước khẳng định chỗ đứng của mình trên sân khấu âm nhạc chuyên nghiệp.
Thành công bước đầu đến với Vũ khi anh trở thành một trong số những ca sĩ trẻ đầu tiên được Vafaco mời ký hợp đồng cùng Mỹ Tâm. Đó là động lực thúc đẩy Vũ làm CD đầu tiên. Hát cho tình yêu đầu có doanh thu tương đối khá trên thị trường băng đĩa. Với phương châm mỗi năm làm một đĩa, Vũ đã cho ra đời CD thứ hai Hát cho người đến sau.
Dù khá bận rộn với phim Lục Vân Tiên, Vũ vẫn cố gắng đi hát. Là người sống nghiêm túc với nghề, Vũ sẵn sàng từ chối những show diễn có thù lao cao khi cảm thấy mình không đủ sức.
(Theo Mỹ Thuật)
