![]() |
Mai Văn Dâu. Ảnh: A.N. |
Con trai của ông Dâu là Mai Thanh Hải bị bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm mức hình phạt tổng hợp là 5 năm tù cho hai tội lừa đảo và làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.
Cùng bị tuyên y án như Hải còn có các bị cáo khác như: Lê Văn Thắng, nguyên vụ phó Vụ Xuất nhập khẩu 17 năm tù; Nguyễn Cương, nguyên phó Ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp TP HCM 12 năm tù; Lai Wai Hung, nguyên phó tổng giám đốc Công ty TNHH Sundence Clothings VN và Trần Thu Lan, nguyên phó giám đốc Công ty TNHH Á Châu cùng nhận án 5 năm; Phạm Anh Tuấn, "cò" chạy hạn ngạch 2 năm tù.
Riêng Phan Nghĩa Hiệp do có một số tình tiết giảm nhẹ mà chưa được cấp sơ thẩm xem xét nên được giảm từ 4 xuống còn 3 năm.
Theo nhận định của tòa phúc thẩm, tại cơ quan điều tra, Mai Văn Dâu đã thừa nhận nhiều lần bút phê lên hồ sơ xin cấp hạn ngạch dệt may của các doanh nghiệp và được Nguyễn Cương "biếu" 6.000 USD. Sau đó, chính Dâu cũng có đơn gửi xin nộp lại số tiền trên để được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm.
Tại tòa, bị cáo Dâu cho rằng vì muốn tại ngoại nên khai nhận như trên là không có căn cứ. Bản án sơ thẩm tuyên phạt Dâu mức án 14 năm tù là phù hợp. Tuy nhiên, trả lời thẩm vấn, bị cáo đã nhận ra các sai phạm của mình: vì nể nang mà tiếp các doanh nghiệp tại nhà riêng cũng như bút phê lên hồ sơ của họ là trái nguyên tắc của Bộ Thương mại. Hơn nữa, trong lời nói cuối cùng, bị cáo tha thiết xin giảm án để đoàn tụ với gia đình, vợ con trong khoảng thời gian còn lại của cuộc đời. Do vậy, tòa đã sửa án sơ thẩm, xét giảm cho Dâu một phần hình phạt.
![]() |
8 bị cáo kháng cáo tại tòa. Ảnh: A.N. |
Đối với các bị cáo khác, hành vi phạm tội đã rõ ràng, tòa sơ thẩm có xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ và mức án đã tuyên là hợp lý. Do vậy, tòa cấp trên không có cơ sở để giảm án thêm.
Bản án này có hiệu lực thi hành ngay sau khi tòa tuyên.
N. Hải