Cụ thể, với tội danh đồng phạm tham ô và cố ý làm trái, phó giám đốc Trần Tấn Điệp bị phạt 11 năm tù giam, kế toán trưởng Ngô Văn Chờ 8 năm, thủ quỹ Lý Thị Chuyển 6 năm, Phạm Minh Nguyệt 5 năm... Bị cáo Lê Hoàng, Phạm Quốc Hùng, Quách Hoàng Luỹ bị phạt 9-15 tháng tù cho hưởng án treo vì che giấu tội phạm.
Toà tiếp tục kê biên tài sản của Bé Tư, gồm căn nhà ở đường Lý Văn Lâm và một miếng đất ở ấp Bà Điều.
Về căn nhà 360/10 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, TP HCM, toà cho rằng số tiền phạm pháp trên 400 triệu đồng mà Bé Tư dùng để mua chỉ là một phần của căn nhà. Nghệ sĩ Minh Vương đã bỏ ra 30 lạng vàng để sửa chữa và 690 triệu đồng nộp phạt, nên toà để Minh Vương tiếp tục sử dụng căn nhà. Tuy nhiên, nghệ sĩ cải lương này phải nộp số tiền chênh lệch giá trị căn nhà ở thời điểm mua (tháng 8/1998) và thời điểm ông đem số tiền 690 triệu đồng nộp phạt.
Bên cạnh đó, HĐXX còn đề nghị cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý 13 vấn đề và 5 đối tượng liên quan.
(Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ)
Theo dòng sự kiện:
Giữ nguyên quan điểm cáo buộc đối với Bé Tư (21/3)
Bé Tư và thuộc cấp đổ lỗi cho nhau (21/3)
Đề nghị án chung thân với Nguyễn Thị Bé Tư (16/03)
Vụ Công ty DVTM Cà Mau: Ai “giúp sức” ai để tham ô? (19/3)
Nguyễn Thị Bé Tư: "UBND tỉnh phải chịu trách nhiệm" (16/03)
Vụ án tham nhũng ở Cà Mau: Nguyễn Thị Bé Tư chạy tội (15/03)
Ai trả tiền cho căn nhà của nghệ sĩ Minh Vương? (14/03)
Sôi động phần đối chất trong vụ án tham nhũng Cà Mau (13/3)
Hôm nay, xét xử vụ án tham ô tại Công ty DVTM Cà Mau (12/3)