![]() |
Nguyễn Thập Nhất trước toà chiều nay. |
Nguyễn Thập Nhất kêu oan về tội lợi dụng ảnh hưởng người có chức vụ quyền hạn để trục lợi, vì cho rằng, mình không làm gì để chạy tội cho Năm Cam. Nhất thừa nhận, có đi cùng Thuyết “Buôn Vua” đến nhà ông Phạm Sỹ Chiến 2 lần và đi ăn giỗ tại nhà ông Lê Thanh Đạo (nguyên viện trưởng VKSND Tối cao) nhưng không dẫn theo Hiệp “Phò Mã”. Việc Hiệp đến nhà ông Đạo cùng là do Hiệp lái xe cho Thuyết mà thôi.
Bị cáo Nhất thừa nhận, Thuyết có đưa 15 triệu đồng cho mình trong nhiều lần, nhưng khẳng định, đó không phải là “nhận hối lộ” mà chỉ là Thuyết có ý muốn giúp đỡ. Thẩm phán Huỳnh Lập Thành công bố và cho chiếu lại bản tự khai của Nguyễn Thập Nhất tại cơ quan điều tra, trong đó có đoạn viết: “Chính nhờ giúp viết đơn kêu oan, dẫn đến nhà ông Phạm Sỹ Chiến nên Thuyết nhận lắp cho giàn máy nghe nhạc”. Bị cáo Nhất thừa nhận, chữ viết là của chính mình nhưng nội dung đó thì không phải.
Tòa tiếp tục công bố những bản tự khai khác với nội dung tương tự, bị cáo Nhất trả lời không nhớ. Thẩm phán Thành yêu cầu Thuyết giải thích về cụm từ “giúp sức” trong lời khai: “Bị cáo luôn giúp sức cho Thuyết trong mối quan hệ với ngành kiểm sát”. Nhất trả lời: “Trên thực tế, bị cáo chỉ dẫn Thuyết đến nhà ông Lê Thanh Đạo ăn giỗ một lần”. Thẩm phán bác bỏ lời giải thích này. Tương tự, Nguyễn Thập Nhất khai mình cùng Thuyết đến nhà ông Phạm Sỹ Chiến chỉ để chúc Tết chứ không có đề nghị gì. Điều này cũng mâu thuẫn với lời khai tại cơ quan điều tra. Giải thích sự mâu thuẫn đó, Thuyết nói mình không tự viết bản cung mà do điều tra viên bắt ép. Chủ tọa Bùi Ngọc Hòa không chấp nhận điều này vì “trình độ một trưởng phòng kiểm sát mà điều tra viên bảo ghi sao thì ghi vậy là không hợp lý”.
Đến lúc này, Nguyễn Thập Nhất không còn giữ được tự chủ và buộc chủ tọa Bùi Ngọc Hòa phải hỏi: “Hôm nay bị cáo có bình thường, có đủ sức khỏe và đủ minh mẫn để trả lời câu hỏi của HĐXX không?”. Nhất trả lời không được khỏe lắm. Chủ tọa nói tiếp: “Nếu bị cáo không khỏe, tòa sẽ cho tạm dừng và mai xét hỏi tiếp. Đêm nay bị cáo phải ổn định lại để ngày mai tiếp tục phần thẩm vấn”.
Trong buổi sáng, Trần Văn Thuyết đã được xét hỏi và thừa nhận vai trò của Nguyễn Thập Nhất là người hướng dẫn thảo đơn kêu oan. Theo Thuyết, Nhất còn chỉ những nơi cần thiết để gửi đơn và thông báo chi tiết về dự thảo kiến nghị 1333 của VKSND Tối cao trước khi được ký ban hành. HĐXX hỏi: “Công lao của Nguyễn Thập Nhất có lớn không?”. “Dạ không thành quả gì”. Hỏi tiếp: “Cung cấp nhiều thông tin vậy, so với bị cáo Trần Mai Hạnh, bị cáo Phạm Sỹ Chiến có công lớn không?”. Lúc này, Thuyết trả lời: “Bị cáo không dám đánh giá, nhưng ông Nhất là người nhiệt tình nhất”.
Về lời khai của Thuyết rằng biếu ông Triệu Quốc Kế, nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra - Bộ Công an 5.000 USD, chủ tọa Bùi Ngọc Hòa hỏi: “Ông Kế không thừa nhận có số tiền này, vậy có cơ sở nào để chứng minh việc đưa tiền của bị cáo là có thật?”. Thuyết trả lời: “Bị cáo không có tài liệu chứng minh việc này. Thật ra số tiền đó cũng biếu vì tình cảm riêng tư chứ không phải nhờ vả công việc của Năm Cam”.
Theo lời khai của Dương Ngọc Hiệp, tổng số tiền đưa cho Thuyết là 20 triệu đồng, 60.000 USD (không kể 10.000 USD cho mượn riêng và số tiền Năm Cam đã đưa trước khi bị bắt cải tạo), và một đồng hồ Rolex. Những lần ra Hà Nội, Hiệp đều ở khách sạn và tự lo chi phí, song cũng thường dùng xe và ăn cơm tại nhà Thuyết. Bị cáo Thuyết phản đối, cho rằng mình chỉ nhận 51.000 USD và đồng hồ, trong đó đã chi dùng cho việc ăn ở, đi lại của Hiệp "Phò Mã" ở Hà Nội khoảng 15.000 USD...
Bị cáo Năm Cam xin giảm án tội đưa hối lộ và chỉ thừa nhận hành vi đưa 10.000 USD cho Trần Văn Thuyết trước khi bị bắt tập trung cải tạo. Số tiền “chạy án” sau đó, “ông trùm” nói không biết và cho rằng mình không chịu trách nhiệm về việc này. Tòa cho đối chất với Dương Ngọc Hiệp và công bố bản tự khai của Năm Cam tại cơ quan điều tra, thể hiện việc Năm Cam chỉ đạo cho Hiệp nhờ vả Trần Văn Thuyết. Lúc đó, Năm Cam nói: “Bị cáo với Hiệp là cha con. Lúc ở cơ quan điều tra, Hiệp sợ tội nên khai và bị cáo nhận luôn. Cũng vì vậy bây giờ bị cáo xin chịu trách nhiệm hết”. “Ông trùm” cũng xin HĐXX xem xét đến số tiền phạt và xin lại những tài sản do làm ăn chân chính mà có để cho vợ con có vốn làm ăn.
Hôm nay, HĐXX còn thẩm vấn xong nội dung kháng cáo đối với bị cáo Trương Thị Lan (con gái Năm Cam) và Tôn Vĩnh Đắc. Những chứng cứ xin giảm án của 2 bị cáo này không mang tính thuyết phục, nhưng HĐXX cho biết sẽ xem xét trong phần nghị án.
Ngày mai, tòa phúc thẩm sẽ tiếp tục xét hỏi bị cáo Nguyễn Thập Nhất và những bị cáo khác trong cùng nhóm tội.
Nghĩa Phương