Hôm nay, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác kháng cáo kêu oan của Võ Văn Mẫn (55 tuổi, nguyên phó Phòng thi hành án (THA) dân sự TP HCM) và những người liên quan, tuyên phạt bị cáo mức án 6 năm tù về tội “lạm quyền trong khi thi hành công vụ”, buộc bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các đương sự.
![]() |
Võ Văn Mẫn sau phiên tòa sáng nay. Ảnh: Vũ Mai. |
Theo HĐXX, hành vi phạm tội của Võ Văn Mẫn đã vi phạm nghiêm trọng pháp lệnh THA dân sự, gây thiệt hại nặng cho vợ chồng ông Lê Minh Quy (hơn 900 triệu đồng), gây mất uy tín của cơ quan THA... bản án sơ thẩm đúng với tính chất, mức độ bị cáo gây ra.
Theo án sơ thẩm, tháng 6/1998, Võ Văn Mẫn (lúc đó là chấp hành viên) được cơ quan THA giao nhiệm vụ thụ lý giải quyết phần tài sản là căn nhà 207 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 5, TP HCM. Đây là nhà của vợ chồng Lê Minh Quy (đang ở trong tù). Dù con gái người này đã trình bày hoàn cảnh hết sức khó khăn nhưng Mẫn vẫn buộc cô bé phải giao nhà.
Sau đó, Mẫn lập biên bản giải quyết, công nhận cho ông Lê Hồng Phương được mua hóa giá căn nhà trên mà không có sự đồng ý của vợ chồng ông Quy và những người THA khác, gây thiệt hại cho vợ chồng ông Quy và 33 bị hại khác hơn một tỷ đồng.
Vũ Mai