![]() |
Ông Trần Minh Duân. Ảnh: VTC. |
Cơ quan điều tra xác định, năm 2003, ông Duẩn cùng bị can Mai Đức Chính và Vũ Xuân Thiềng (nguyên giám đốc và phó giám đốc Sở Địa chính tỉnh Khánh Hòa) có sai phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 44.000 m2 đất cho dự án Rusalka của Nguyễn Đức Chi. Cụ thể, chưa có hợp đồng thuê đất, chưa đóng tiền đền bù con đường đi qua dự án... nhưng ông Duân vẫn ký giấy chứng nhận. Điều này là trái với quy định của Tổng cục địa chính và UBND tỉnh Khánh Hòa.
Ông Duân giải thích với các cơ quan chức năng rằng do tin tưởng vào hồ sơ do Mai Đức Chính và Vũ Xuân Thiềng trình, nên đã ký mà không kiểm tra lại. Việc này là lỗi sơ suất. Tuy nhiên, các cơ quan tố tụng khẳng định, hành vi của ông Duân có đủ cơ sở cấu thành tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Sau 2 tháng xem xét, ngày 10/8 VKSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố ông Duân về tội danh này, theo đề nghị của cơ quan điều tra.
Việc ông Duân ký cấp sổ đỏ cho Nguyễn Đức Chi còn gây hậu quả gián tiếp là tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, nhà thầu khi ứng tiền đầu tư xây dựng dự án. Hiện, Nguyễn Đức Chi còn nợ nhà thầu khoảng 70 tỷ đồng.
Ngoài ông Duân, một phó chủ tịch khác của tỉnh Khánh Hòa cũng đang bị các cơ quan tố tụng xem xét hành vi là bà Nguyễn Thị Thu Hằng. Với việc ký miễn giảm tiền thuê đất trong 7 năm cho dự án Rusalka, cơ quan điều tra đã khởi tố bà Hằng về hành vi cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế. VKSND Tối cao đang xem xét việc này trước khi có quyết định phê chuẩn.
A.T.