Người gửi: Lê Nhân Đức
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: ve Canh dong bat tan
Tôi thấy Nguyễn Ngọc Tư là một nhà văn có cá tính, dám độc lập thể hiện tư tưởng mình cũng như chấp nhận hiện thực mình chứng kiến mà viết lên cho độc giả thấy một trong những sự thật phũ phàng còn tồn tại ở nông thôn. Trong xã hội tại sao khi người ta viết câu chuyện chỉ thấy cái tốt mà hoàn toàn không có cái xấu thì không ai nói. Mà hễ viết chỉ một phần nhỏ cái xấu ra như Nguyễn Ngọc Tư thì bị phê phán là tiêu cực, bôi nhọ, lại còn mang tiếng là bi quan, không tích cực?
Đã là tiểu thuyết thì phải có ít nhiều hư cấu. Nếu nói bịa đặt thì toàn bộ tác phẩm nào, nhà văn nào cũng bịa đặt hết đâu chỉ riêng Nguyễn Ngọc Tư? Còn nếu đòi chính xác đúng dự thật thì thiên hạ viết phóng sự báo là hay nhứt, ai làm nhà văn làm gì cho bị phê bình, kiểm điểm, bị buộc tội đủ thứ...
Một lần nữa tôi cám ơn cô Nguyễn Ngọc Tư đã ít nhiều để lại cho đời một tác phẩm ấn tượng cũng như một dấu ấn nhỏ trong lịch sử văn học nước nhà. Rất mong cô thêm phát triển tài năng. Kính chào cô.
Lê Nhân Đức
Ý kiến của bạn?