Ngọc Oanh sinh năm 1981, cao 1m55, nặng 50 kg. |
Sáng qua, Ngọc Oanh đã hoàn thành khá tốt bài thi nam côn, đạt điểm trung bình là 9,38. Ở bài biểu diễn nam quyền hôm 11/10, Oanh có điểm bình quân 9,35.
Oanh chỉ chịu xếp ngay sau võ sĩ Huang Chunni của Trung Quốc - quê hương của môn wushu - trong cả ba phần thi. Huang Chunni đoạt HC vàng với tổng điểm bình quân là 28,55 (9,51; 9,53; 9,51). Như vậy, Oanh là người đạt thành tích cao nhất trong số các VĐV wushu Việt Nam dự giải năm nay.
Cũng ở nội dung nam quyền 3 môn phối hợp, hai võ sĩ nam của ta là Trần Trọng Tuấn và Lê Quang Huy đã không giành được huy chương. Sáng nay, hai anh đã hoàn thành bài thi cuối là nam côn. Tuấn xếp thứ 6/14, còn Huy đứng thứ 11. Chung cuộc, Tuấn giành vị trí thứ 5, còn Quang Huy chỉ đứng thứ 12.
Ở chung kết nội dung nhảy ba bước của nữ, Phan Thị Thu Lan đứng thứ 6 trong tổng số 10 VĐV tranh tài (đạt thành tích 13,11 m). Nguyễn Thị Bích Vân xếp thứ 8 (12,60 m). Hai VĐV của Trung Quốc đoạt HC vàng và bạc với thành tích 14,28 m và 13,89 m.
Việt Nam hiện vươn lên xếp thứ 14, với 16 huy chương (4 vàng, 6 bạc, 6 đồng).
Xuân Toản