Nguyễn Hồng Sơn giành "Quả bóng vàng Việt Nam" 2000
![]() |
Hồng Sơn trong màu áo ĐTQG. |
Với 168 điểm, Hồng Sơn đã vượt xa người về thứ hai trong cuộc bầu chọn này là tiền đạo của CATPHCM, Lê Huỳnh Đức (111 điểm). Hậu vệ đội Hải Quan, Đỗ Văn Khải giành "Quả bóng đồng" với 64 điểm.
Vũ Công Tuyền (Thể Công) đứng ở vị trí thứ 4 với 43 điểm trong khi Mai Tiến Dũng xếp thứ 5 với 12 điểm.
Trong tổng số 79 phiếu bầu được gửi tới 22 chuyên gia bóng đá, 10 HLV các đội chuyên nghiệp và 47 phóng viên, Ban Tổ chức đã thu về 67 phiếu. Hồng Sơn nhận được 44 phiếu bầu vào danh hiệu QBV, 16 phiếu vào danh hiệu QBB và 4 phiếu cho danh hiệu QBĐ (3 điểm cho QBV, 2 điểm cho QBB và 1 điểm cho QBĐ). Tiền đạo Lê Huỳnh Đức của CATPHCM có 13 phiếu cho QBV, 28 phiếu cho QBB và 16 phiếu cho QBĐ. Đây cũng là hai cầu thủ giành được nhiều phiếu bầu chọn nhất ở giai đoạn 1. Đỗ Văn Khải có 5 phiếu bầu cho danh hiệu QBV, 14 phiếu cho QBB và 21 phiếu cho QBĐ.
Lễ trao giải Quả bóng vàng (20 triệu đồng), Quả bóng bạc (15 triệu) và Quả bóng đồng (10 triệu) sẽ diễn ra ngày 27/2 tại TP HCM.
Nguyễn Hồng Sơn sinh ngày 9/10/1970 tại Hà Nội. Anh gia nhập CLBQĐ (Thể Công) năm 1988 và khoác áo đội tuyển quốc gia năm 1994. Anh đã từng giành được HCB SEA Games 18, 20 và Tiger Cup 98, HCĐ Tiger Cup 96 và SEA Games 19. Năm 1998, sau khi nhận giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất Tiger Cup", Nguyễn Hồng Sơn đã được trao danh hiệu "Quả bóng vàng" lần đầu tiên.
(Theo Thể Thao Việt Nam, 21/2).