* Ghi bàn: Đình Huyên phản lưới 73'
Phút 89, Hoàng Đức đi bóng ở biên trái gần giữa sân. Một cầu thủ Đồng Tháp xoạc trúng bóng khiến Đức lỡ đà rồi ngã đập vào một cầu thủ khác. Anh bị đau ở đầu gối trái, và nằm sân lộ vẻ đau đớn.
Đội y tế của Ninh Bình lập tức vào chăm sóc. Hai phút sau, Hoàng Đức rời sân nhường chỗ cho Nguyễn Thành Lộc. Đội khiêng cáng được gọi đến, nhưng rồi lại trở về vị trí, còn Đức ngồi ở ngoài đường biên khán đài B để tiếp tục được chăm sóc y tế và theo dõi nốt những phút bù cuối trận.
Tan trận, toàn đội Ninh Bình lập tức đến hỏi thăm tình hình của Nguyễn Hoàng Đức. Sau đó, anh được cõng rời sân, với đầu gối trái quấn đá lạnh.
Trao đổi với các đồng đội, tiền vệ 27 tuổi nói không gặp vấn đề nghiêm trọng. Trong khi đó, HLV Nguyễn Việt Thắng cho biết Đức vẫn cần kiểm tra thêm. "Chúng tôi cần có kết quả chụp chiếu mới xác định được mức độ chấn thương của Hoàng Đức", ông Thắng nói ở họp báo sau trận.
Hoàng Đức và các đồng đội có trận đấu khó khăn trước Đồng Tháp trên sân nhà dù kiểm soát bóng vượt trội. Hàng thủ năm người của đội khách cùng đội hình lùi sâu khiến Ninh Bình tấn công trung lộ bế tắc và buộc phải luân chuyển ra biên. Tuy nhiên, những tình huống tấn công sáng nước vẫn hạn chế.
Phút 13, Nguyễn Quốc Việt tạt từ cánh trái vào vòng cấm cho Phạm Gia Hưng băng cắt đánh đầu. Bóng đi vào giữa khung thành giúp thủ môn Nguyễn Thanh Tuấn cản phá. Đến phút 29, chủ nhà tấn công biên phải ăn ý để Đinh Thanh Bình tạt ra cột xa gần vạch 16m50, nhưng cú vô-lê của hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh ăn nhiều ra má ngoài chân trái chệch cột. Hay ở phút 42, Hoàng Đức đá phạt ở biên phải đưa bóng xoáy cắt ngang khung thành, nhưng không có điểm chạm, trước khi bóng đập đất nảy ra sát cột xa.
Tình huống nguy hiểm nhất Đồng Tháp tạo ra đến ở phút 36. Từ quả đá phạt biên trái, Phùng Khắc Lê sút thẳng đến cột gần buộc Đặng Văn Lâm phải đấm bóng, nhưng lại đập lưng một đồng đội lăn về khung thành. Lê Hải Đức kịp phá trước vạch vôi giải nguy.
Sang hiệp hai, HLV Nguyễn Việt Thắng tung Nguyễn Trọng Long – tân binh đến từ Công an Hà Nội – vào sân. Tiền vệ trung tâm này có xu hướng phòng ngự, và nhờ đó, Hoàng Đức lên tham gia tấn công nhiều hơn. Chủ nhà chơi nhanh hơn và có những pha tấn công biên tốt ở phút 56, 60, 63, nhưng dứt điểm thiếu chính xác trong vòng cấm.
Bước ngoặt đến ở phút 73 nhờ sai lầm của đối thủ giúp Ninh Bình hưởng lợi, sau pha chuyền bổng vào vòng cấm không chuẩn xác của Trọng Long. Hậu vệ Nguyễn Đình Huyên phá bóng nhưng tư thế không tốt khiến bóng rơi vào ống đồng, nảy ngược rồi đập đất sát vạch vôi vào lưới. Thủ môn Nguyễn Thanh Tuấn bị lỡ trớn sang hướng khác nên không kịp lao về cản phá.
Chiến thắng tối thiểu giúp Ninh Bình duy trì mạch toàn thắng từ đầu mùa 2024-2025, gồm bảy trận ở giải hạng Nhất và hai trận ở Cup Quốc gia. Cũng ở vòng tám hạng Nhất, PVF-CAND, Bà Rịa-Vũng Tàu lần lượt thắng Đồng Nai, Hòa Bình 1-0. Bình Phước vắng Công Phước thắng chủ nhà Long An 2-1, còn Khánh Hòa hạ Trẻ TP HCM 2-0.
Ninh Bình dẫn đầu bảng với 21 điểm, hơn Bình Phước một điểm và thi đấu ít hơn một trận. PVF-CAND đứng thứ ba với 14 điểm. Đội xếp cuối là Đồng Nai có bốn điểm, kém hai đội xếp trên Hòa Bình và Huế một điểm.
Đội hình xuất phát
Ninh Bình: Đặng Văn Lâm, Đỗ Thanh Thịnh, Nguyễn Hữu Tuấn, Lê Hải Đức, Phan Văn Hiếu, Nguyễn Đức Cường, Phạm Gia Hưng, Nguyễn Hoàng Đức, Võ Anh Quân, Nguyễn Quốc Việt, Đinh Thanh Bình
Đồng Tháp: Nguyễn Thanh Tuấn, Lê Nhựt Huy, Võ Nhật Tân, Nguyễn Đình Huyên, Bùi Ngọc Thịnh, Nguyễn Văn Thái, Trần Hữu Nghĩa, Nguyễn Tuấn Em, Trần Long Hải, Phùng Khắc Lê, Hà Trung Hậu.
Hiếu Lương