Trò chơi Swing Copters 2 vừa xuất hiện trên nền tảng di động iOS và Android có độ khó như Flappy Bird, dù đồ hoạ và cách chơi đơn giản.
Nguyễn Hà Đông gỡ Flappy Bird, tố cáo giúp việc uống trộm sữa của con, Thu Minh nói về nạn trộm chó... là những chia sẻ gây chú ý nhất cộng đồng trong năm 2014.
Dù trò chơi Flappy Bird đã bị gỡ khỏi kho ứng dụng App Stores từ lâu, tên tuổi người khai sinh ra nó - Nguyễn Hà Đông vẫn chưa bao giờ nguội.
Swing Copters đã chính thức có mặt trên 2 kho ứng dụng phổ biến và được đánh giá là khó chơi hơn Flappy Bird do có thêm nhiều yếu tố tác động.
Trò chơi Swing Copters của Nguyễn Hà Đông có nội dung được ví như "Flappy Bird xoay dọc".
Nguyễn Hà Đông đã tái sinh Flappy Bird, có thêm chế độ đa người chơi nhưng chỉ dành cho Amazon Fire TV.
Hơn 70% game đang được phát triển dành riêng cho smartphone và hàng nghìn trò chơi mới được tải mạng mỗi ngày, là minh chứng cho thấy cơ hội đầy tiềm năng với kinh doanh game di động.
Sau khi khẳng định với CNBC rằng Flappy Bird sẽ hồi sinh vào tháng 8, Nguyễn Hà Đông tiếp tục tham gia sự kiện công nghệ WiredBizcon ở New York (Mỹ) giữa tháng 5.
Nguyễn Hà Đông, tác giả Flappy Bird, khẳng định với kênh CNBC rằng anh sẽ tái sinh trò chơi với nhiều thay đổi đáng chú ý.
Sự thành công quá lớn của Nguyễn Hà Đông khiến nhiều người ghen tức. Khi thế giới công nhận, vẫn có nhiều người Việt tìm cách chê bai, đố kỵ anh.
Trong bài phỏng vấn với tạp chí Rolling Stone, Nguyễn Hà Đông cho hay hiện anh không phát triển phiên bản nào mới của Flappy Bird, nhưng nếu có, trò chơi sẽ tích hợp lời nhắc nhở người dùng: "Hãy dành thời gian nghỉ ngơi".
Được sự ủng hộ của tác giả Nguyễn Hà Đông, một nhóm bạn trẻ Việt Nam đã thiết kế và đưa ra đấu giá phiên bản chim Flappy Bird bằng vàng thật đầu tiên trên trang Webstore.
Thay vì cài đặt và chơi trên smartphone hay tablet, một người đã tái tạo game Flappy Bird trong một hộp giấy và thu hút sự chú ý của người xem.
Game Flappy Bird là một sản phẩm công nghệ cao, con chim ấy không thể bay trên bầu trời của một đất nước nông nghiệp lạc hậu với nhiều định kiến "trâu buộc ghét trâu ăn".
Nhiều người cho rằng đây là quyết định sai lầm, tuy nhiên dưới góc nhìn kinh tế nó lại là một bước đi rất sáng suốt của Hà Đông.
Nhiều người không thể chấp nhận thực tế rằng một trò chơi giản như Flappy Bird lại có thể chinh phục thế giới và họ sẵn sàng thể hiện quan điểm đó trên Internet.
Chỉ trong vài tuần, Flappy Bird, một trò chơi nhỏ và đơn giản nhưng không có hồi kết, đã trở thành từ khóa "hot" trên Internet.
Dù gỡ bỏ trò chơi ăn khách và gây nhiều chú ý nhất, Flappy Bird, hiện giờ Nguyễn Hà Đông vẫn cho phép người dùng smartphone và điện thoại di động chơi 5 game khác của mình với phong cách thiết kế đơn giản đặc trưng.
Trong buổi gặp riêng sáng 11/2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam động viên, khuyến khích Nguyễn Hà Đông theo đuổi đam mê và cho rằng Việt Nam cần nhiều người giỏi, người tài như vậy.
Trái với những phỏng đoán về nguyên nhân Nguyễn Hà Đông khai tử Flappy Bird là vì bản quyền hay vì mệt mỏi, tác giả cho hay anh không muốn mọi người nghiện trò này.