Hai đồng phạm khác là Ngô Thanh Tuấn (Điện lực TP HCM) bị phạt 30 tháng tù, Nguyễn Việt Dũng (Đồn Biên phòng tỉnh Bình Phước) 27 tháng tù, cũng về hai tội danh nói trên. Số còn lại, gồm bị cáo Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Đức Thiên, Nguyễn Văn Hòa chịu án 12-18 tháng, nhưng được hưởng án treo.
Cáo trạng của VKS quân sự Bộ đội biên phòng công bố tại tòa cho hay nguyên giám đốc Sở Công nghiệp TP HCM Võ Thành Long có tất cả 11 khẩu súng, trong đó 3 khẩu súng quân dụng. Theo lời khai của bị cáo, số súng này của ông Võ Văn Lân (bố Long) khi còn là cục trưởng Cục Hậu cần quân khu VII mang về. Năm 1993 ông Lân bảo mang trả nhưng Long giữ lại và nhờ các cơ quan chứng năng cấp giấy phép sử dụng. Tuy nhiên các giấy phép đã hết hạn từ năm 1999-2000.
Tại phiên tòa, Võ Thành Long khai không đi săn động vật hoang dã như truy tố của VKS quân sự, mà đang đi khảo sát để mua đất lập trang trại nuôi bò cho Sở Công nghiệp. Ngoài ra, bị cáo chỉ thừa nhận giữ 4 khẩu súng và 10 viên đạn quân dụng chứ không phải 128 viên như cáo trạng quy kết. Bị cáo Long cùng Tuấn, Dũng, Hòa, Thiên, Bình đều khai theo hướng người trực tiếp bắn chết hai con bò tót là Nguyễn Văn Hùng - đối tượng đang bị truy nã trong vụ án này. Tòa thẩm tra những nhân chứng là cán bộ hạt kiểm lâm Ea Sô, và họ đều khẳng định Long, Hùng là những người đã đi vào khu vực cấm nghiêm ngặt để săn bắn.
Các luật sư Phan Trung Hoài, Nguyễn Trường Thành đã tham gia xét hỏi về một số vấn đề liên quan đến kết quả giám định. Tiến sỹ Phạm Trọng Ảnh, người trực tiếp giám định và kết luận về hai con thú bị bắn hạ tái khẳng định đó là bò tót, thuộc nhóm 1B trong sách đỏ. Các luật sư tranh luận gay gắt với VKS về tính hợp pháp của quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, quyết định trưng cầu giám định... và khẳng định chưa đủ cơ sở để quy kết bị cáo Võ Thành Long phạm 2 tội tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép, và vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm. Đại diện VKS quân sự thừa nhận một số sai sót về thủ tục tố tụng, nhưng khẳng định việc đó không làm thay đổi bản chất của vụ án. Tuy nhiên, cơ quan công tố rút lại nội dung phạm tội có tổ chức trong cáo trạng, có nghĩa các bị cáo sẽ không phải chịu khung hình phạt nặng trong các tội danh bị truy tố.
Kết thúc phiên tòa, thượng tá thẩm phán Phạm Chiến thay mặt HĐXX nhận định đây là vụ án nghiêm trọng, gây dư luận xấu. Tòa cho rằng Võ Thành Long có vai trò quyết định trong vụ án, thể hiện qua việc cải hoán chiếc xe Toyota cho phù hợp với điều kiện đi săn bắn cả ngày lẫn đêm. Ngoài hình phạt đã tuyên, tòa cũng quyết định tịch thu sung quỹ quốc phòng chiếc xe Toyota của bị cáo Long, là phương tiện gây án.
Thủy Lưu