HĐXX đã tuyên sửa bản án sơ thẩm, giảm án cho Quách Nguyên Duy (nguyên giám đốc Lâm trường Mã Đà) từ 3 năm tù treo xuống còn 2 năm; Đặng Công Quyền (nguyên phó giám đốc) từ 1 năm 6 tháng tù (án treo) thành 2 năm cải tạo không giam giữ về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời, HĐXX cũng bác kháng cáo của Phạm Hữu Duynh (trưởng phòng bảo vệ) và các phân trường trưởng: Trần Huy Lâm, Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Văn Liêm Anh, Hồ Quốc Việt, Đinh Phong Cảnh, tuyên y án sơ thẩm từ 12 đến 18 tháng (án treo) về cùng tội danh trên.
Trong quá trình quản lý lâm trường này, các bị cáo trên đã thiếu trách nhiệm đế dân phá rừng làm rẫy với diện tích lên đến hàng chục hecta. Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra, thu gom, cơ quan chức năng còn phát hiện có trên 6.4000m3 gỗ bị nhiều đối tượng khai thác trái phép bỏ lại rừng.
Tháng 5/2003, vụ án này đã được TAND tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử sơ thẩm. Tòa đã tuyên phạt giám đốc Duy mức án 3 năm tù giam, các bị cáo còn lại nhận mức án từ 9 tháng tù treo đến 2 năm tù giam.
Ngày 10/9/2003, TAND Tối cao tuyên hủy bản án trên, trả hồ sơ điều tra xét xử lại vụ. Tòa phúc thẩm cho rằng cấp sơ thẩm chưa xác định được số gỗ thiệt hại, nên không có cơ sở phân định trách nhiệm mỗi bị cáo.
N. Hải