Ngày 10/5/1991, Công an thị xã Kon Tum khởi bị can đối với Nguyễn Văn Xi và Trần Cách về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngày 31/5/1991, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Gia Lai - Kon Tum (cũ) phát lệnh truy nã hai đối tượng này. Đầu năm 1994, Xi và Cách ra đầu thú. Công an thị xã Kon Tum cho về "làm ăn trả nợ" dưới sự giám sát của địa phương.
Xi và Cách sau đó được tạo điều kiện "làm ăn trả nợ" bằng cách làm cán bộ giám sát kỹ thuật các công trình xây dựng của Công an tỉnh như Văn phòng Công an huyện Ngọc Hồi, Công an thị xã Kon Tum, khách sạn Ngọc Linh. Năm 1996, hai người cùng Trần Thanh Phước thành lập Xí nghiệp Minh Phú, nhận xây dựng trụ sở công an các huyện Sa Thầy, Đak Hà, Kon Plông, Đak Tô. Công trình do Minh Phú thực hiện đã ăn bớt các hạng mục nhưng vẫn được nghiệm thu. Theo báo cáo của Thanh tra Bộ Công an, Minh Phú đã được chi trả hơn 528 triệu đồng cho các hạng mục "ma".
Nguyễn Minh Cường (ở thị xã Plei Ku, Gia Lai) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra TP HCM truy nã từ năm 1992 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng cũng được Công an Kon Tum nhận làm đối tác kinh tế. Chuyện Cường bị truy nã, ông Võ Sáu biết tường tận, nhưng năm 1993, ông cùng phó giám đốc Dương Quang La vẫn ký bảo lãnh cho Phó phòng Hậu cần Đặng Trung Thành vay ngân hàng 250 triệu đồng rồi cho Cường vay lại, hưởng lãi suất chênh lệch.
(Theo Lao Động)