Người từng đứng đầu ngành bưu điện Hà Tây Tăng Hữu Tá bị tuyên phạm tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Mức án dành cho bị cáo Nguyễn Xuân Lý thấp hơn so với khung hình phạt đề nghị của cơ quan công tố, là từ 20 đến 22 năm tù. Trong khi đó, luật sư Lê Minh Công (bào chữa) đề nghị án tù từ 10 đến 13 năm. Trong quá trình xét xử, giám đốc Bưu điện Nghệ An 2 lần ngất tại phiên tòa. Một lần ngay sau khi ông nói lời xin lỗi toàn thể ngành bưu điện nói chung và Bưu điện Nghệ An nói riêng. Lần thứ hai khi nghe các bị cáo khác khai, ông lại bất tỉnh.
VKSND Tối cao cáo buộc, Nguyễn Xuân Lý đã tham ô 3,35 tỷ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 12,5 tỷ đồng.
Liên quan vụ án, Nguyễn Xuân Phan (nguyên phó giám đốc Bưu điện Nghệ An) bị phạt 3 năm tù cho hưởng án treo. Mức phạt tù không giam giữ trên cũng được TAND tỉnh Nghệ An áp dụng với 3 bị cáo nguyên là cán bộ Bưu điện Nghệ An gồm: Hồ Đình Chiến (trưởng phòng kế hoạch đầu tư), Lê Bá Tường (kế toán trưởng), Hồ Bá Tú (cán bộ phòng kế hoạch đầu tư).
Hai nữ bị cáo Vũ Thị Kim Ngân và Phạm Thị Thanh Thúy bị phạt 10-11 năm tù về tội tham ô và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Họ được xác định có vai trò tích cực, chủ động gặp những cán bộ trên, bàn kế hoạch nâng khống giá in 350.000 danh bạ điện thoại và 500.000 tờ rơi tại Bưu điện Nghệ An và Hà Tây.
Nguyễn Minh Tuấn (phó giám đốc doanh nghiệp tư nhân Mỹ thuật Nguyễn, doanh nghiệp nhận in những sản phẩm trên) bị phạt 2 năm tù treo về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi.
Anh Thư