![]() |
|
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung. |
- Anh nghĩ gì về cái duyên của mình với nhạc phim?
- Một ca khúc thành công đôi khi còn phải nhờ thời điểm may mắn. Cả Giã từ dĩ vãng và Thiên đường mong manh đều được viết cho hai bộ phim có nội dung hay, được chiếu đi chiếu lại nhiều lần trên Đài Truyền hình. Đặc biệt, bài hát lại được ca sĩ Phương Thanh và Cẩm Vân thể hiện rất có hồn. Ca khúc Người đàn bà yếu đuối trong bộ phim cùng tên đã được ca sĩ Cẩm Vân chọn làm tựa đề cho album mới nhất của chị vừa phát hành gần đây. Tôi nghĩ có lẽ mình cũng có duyên nợ với thể loại nhạc phim. Hiện tại, tôi đang sáng tác hai ca khúc nhạc phim truyền hình Cỏ dại (3 tập, đạo diễn Đinh Đức Liêm) và Hạc trắng (1 tập, đạo diễn Vũ Thành Vinh).
- Theo anh, sáng tác nhạc cho phim và sáng tác nhạc bình thường, cái nào khó hơn?
- Sáng tác nhạc phim thì phải nghiên cứu kỹ kịch bản, phải đầu tư nhạc cho phù hợp với tính cách nhân vật. Viết nhạc cho phim là viết theo yêu cầu của kịch bản, của đạo diễn, nhiều khi phải viết lại nhiều lần mới đạt. Viết nhạc bình thường thì tự do theo cảm hứng, nhìn thì tưởng chừng dễ dàng và thoải mái hơn nhưng phải rất tập trung để có một nội dung độc đáo.
- Anh còn thành công trong việc sáng tác nhạc kịch, giữa thể loại này và nhạc phim có gì khác nhau?
- Tôi đã làm nhiều vở nhạc kịch cho sân khấu IDECAF như Tin ở hoa hồng (đạo diễn Thành Lộc), Kẻ ghét đời (đạo diễn Vũ Minh), Ba chàng ngự lâm pháo thủ (đạo diễn Minh Ngọc), Người đẹp và quái vật (đạo diễn Hùng Lâm), Bóng ma (đạo diễn Trần Minh Ngọc)... Nhạc kịch có thể tận dụng khả năng hát của nhiều diễn viên, tất cả các diễn viên tham gia trong kịch bản đều có thể hát nhạc kịch.
- Từ kinh nghiệm của mình, anh có ý kiến gì với các bạn trẻ muốn theo con đường âm nhạc?
- Tài năng và năng khiếu sẽ phát triển một cách tự nhiên theo sự đam mê. Nhưng theo tôi, nó sẽ dừng lại nếu mình không chịu rèn luyện, học tập một cách chính quy. Bởi vì kiến thức cơ bản âm nhạc, văn hoá là chìa khoá đầu tiên để mở cánh cửa nghệ thuật nói riêng và tương lai của mình nói chung. Tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn trẻ hướng đi đầu tiên trong sáng tác âm nhạc.
- Hiện nay có quá nhiều nhạc sĩ và ca sĩ trẻ, anh nghĩ gì về điều đó?
- Dưới góc độ nhìn của riêng tôi, nếu ai cũng là nhạc sĩ, ai cũng là ca sĩ thì điều đó đáng mừng. Vấn đề quan trọng, đã là nhạc sĩ, ca sĩ thì phải cố gắng trau dồi, rèn luyện đạo đức lẫn nghề nghiệp. Chính trình độ, khả năng của mỗi người sẽ đóng góp tốt vào phong trào âm nhạc chung của đất nước. Trong giai đoạn này có những cái chưa hoàn chỉnh, nhưng chúng ta hãy khoan đánh giá, cần tạo điều kiện để lớp trẻ học tập và hoàn chỉnh hơn.
- Thế còn một album riêng ca khúc của anh?
- Thật sự tôi cũng đã nghĩ đến điều này, nhưng vì tôi tự đặt yêu cầu quá cao nên vẫn chưa thực hiện được. Có lẽ phải một năm nữa.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)
