Theo kết quả điều tra, cuối năm 2003 đầu 2004, ông Bình với cương vị Giám đốc Công ty TNHH Phương Trinh (TP HCM) và nhiều người khác đã đã tổ chức nhập khẩu 11 ôtô khách do Hàn Quốc sản xuất. Trong thương vụ này, họ đã trốn thuế 4 tỷ đồng trong tổng số hơn 6,1 tỷ đồng tiền thuế phải nộp.
Nguyên đại biểu HĐND TP HCM Vũ Hưng Bình còn cùng bị can Nguyễn Phát Đạt (Giám đốc Công ty Ngọc Ẩn) tổ chức nhập khẩu 93 xe tải đã qua sử dụng từ Hàn Quốc. Tiền thuế nhập khẩu những phương tiện này cũng bị ông Bình và những người liên quan “phù phép” để không nộp đầy đủ theo quy định cho cơ quan thuế.
Cơ quan điều tra xác định, với việc nhập khẩu hơn 100 ôtô, bị can Vũ Hưng Bình, Nguyễn Phát Đạt cùng Mai Quý Cường, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Văn Liêm, Vũ Thị Thanh Loan, Nguyễn Văn Hưng đã trốn thuế nhập khẩu 13 tỷ đồng.
Ông Vũ Hưng Bình được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân TP HCM khoá VII (năm 2004-2009). Giữa năm 2006, sau khi hành vi trốn thuế bị phát hiện, ông “hội đồng” Vũ Hưng Bình đã bị miễn nhiệm cương vị này.
L.Thanh