Theo bị can Châu, đây là khoản “lại quả” từ việc Trần Kim Long ký duyệt 4 văn bản sang nhượng trái phép 121.000 m2 đất cho Công ty Địa ốc Gò Môn.
Trong khi đó, Trần Kim Long khai có nhận 300 triệu đồng từ tay Lê Minh Châu, nhưng trong đó 250 triệu đồng là vay để mua nhà đất chứ không phải tiền nhận hối lộ.
Theo hồ sơ điều tra, trong thời gian còn đương chức, ông Trần Kim Long đã “kết thân” với khá nhiều đầu nậu, “cò” đất trên địa bàn Gò Vấp, đồng thời ký hàng loạt quyết định chuyển nhượng, cấp đất trái quy định cho các đối tượng này để tham ô tài sản nhà nước.
Ông Long còn có những hành vi bao che, bán giá cực rẻ hoặc cấp cho cán bộ thuộc cấp nhiều căn nhà và hàng nghìn mét vuông đất. Ngoài ra, nguyên chủ tịch quận Gò Vấp còn liên quan đến vụ sai phạm nghiêm trọng trong quản lý tài chính, tham ô, ăn chặn tiền công quét rác xảy ra tại Công ty Dịch vụ công ích quận Gò Vấp. Vụ việc sau đó được ém nhẹm, chỉ có 4 cán bộ bị xử lý hành chính ở mức kiểm điểm, cảnh cáo nội bộ.
Trước thông tin Công ty Địa ốc Gò Môn đã “lại quả” cho Trần Kim Long một miếng đất trị giá trên 5 tỷ đồng, một cán bộ lãnh đạo Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP HCM cho biết chưa có cơ sở để kết luận về điều này.
(Theo Tuổi Trẻ)