Người gửi: Nguyen Binh
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Tai sao My phai tan cong Iraq
Có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi đa số người Việt Nam đều có quan điểm chống chiến tranh. Tôi không có ý định tranh cãi rằng chống chiến tranh là sai mà chỉ muốn nêu ra một số lợi điểm của cuộc chiến này.
1. Chúng ta không ai có thể khẳng định rằng Saddam Hussein và bin Laden không quan hệ với nhau. Hai người này đều có một kẻ thù chung thì chuyện đồng cảm là tất nhiên. Nếu không có ai làm gì và một ngày đẹp trời nào đó Saddam tạo được vũ khí hạt nhân thì còn ai dám động chạm hay ngăn cản Iraq nữa (vì Iraq lúc đó hoàn toàn có khả năng làm cỏ Kuwait và Israel). Liệu lúc đó thế giới có được thái bình như bây giờ không? Nếu trái bom nguyên tử đến tay bin Laden và ông ta cho nổ tại New York thì thị trường kinh tế thế giới sẽ ra sao? Nhịp độ phát triển nhanh hàng đầu thế giới của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Có lẽ lúc đó một nước Iraq "hùng mạnh" sẽ nhập nhiều gạo của nước ta nhưng liệu có bù nổi sự thất thoát ở thị trường Mỹ và EU?
2. Mỹ tấn công Iraq chưa chắc là điều xấu đối với đa số người dân Iraq. Thoát khỏi Saddam và cấm vận sẽ giúp Iraq hòa mình trở lại với thế giới. Sẽ giúp cho tỷ giá hối đoái của đồng dina bằng 3 USD thay vì hàng nghìn dina mới ăn được 1 USD như hiện nay. Nếu lấy Nhật, Hàn Quốc hoặc Afghanistan làm ví dụ thì dân Iraq hoàn toàn có khả năng mơ ước một tương lai sáng sủa hơn sau cuộc chiến. Nếu Saddam dám nói rằng mình là người yêu nước thì nên lấy gương của Nhật Hoàng mà noi theo. Tại sao lại bắt dân tộc mình vào một cuộc chiến không thể thắng? Saddam đi tị nạn là điều duy nhất có thể giúp Iraq tránh được chiến tranh và lịch sử Iraq sẽ công nhận ông ta là anh hùng như lịch sử Nhật đã công nhận việc làm đúng đắn của Nhật Hoàng. Nếu Saddam ở lại chiến đấu rồi tự sát thì hình ảnh của ông ta cũng chỉ là của một tên độc tài bám quyền đến cùng.
3. Ảnh hưởng của cuộc chiến Iraq đối với Việt Nam: Anh và Mỹ muốn đánh Iraq vì vấn đề an ninh và quyền lợi dầu khí. Pháp và Nga muốn chống chiến tranh vì đang có quan hệ tốt đẹp với Saddam và không muốn mất đi quyền lợi đó. Australia và Italy ủng hộ Mỹ vì muốn ký được với Mỹ những hiệp định thương mại và quốc phòng có lợi cho nước mình. Còn Việt Nam được lợi gì? Chúng ta nên nhớ rằng Mỹ là kẻ có tiếng nói quan trọng trong IMF và World Bank. Mỹ cũng là kẻ luôn sẵn sàng dùng chiến thuật "củ cà rốt và cây gậy" như việc cắt toàn bộ viện trợ cho Yemen chỉ vì Yemen chống lại Mỹ trong cuộc chiến vùng Vịnh 10 năm trước.