Ở TP HCM, trong tổng số 317 phường xã, mới chỉ có khoảng 100 được công nhận “cơ bản sạch ma túy”. Để bảo đảm 100% người hồi gia không tái nghiện cũng là một thách thức không nhỏ, Ông Nguyễn Văn Minh - Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM bộc bạch
Dù đã chuẩn bị khá kỹ nhưng đợt hồi gia cuối năm 2005 chỉ có trên 300 người sau cai ở TP HCM được về nhà. Theo "Quy chế quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện", đến cuối năm 2006 sẽ có khoảng 15.000 người sau cai khác cũng được xét cho hồi gia.
Hiện có 3 hướng mà người sau cai chọn để tái hòa nhập cộng đồng: tự nguyện ở lại lao động tại các trung tâm, về làm việc tại cụm công nghiệp Nhị Xuân và hồi gia. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, thông qua công tác tư vấn, vận động, 70% học viên đã chọn cho mình hình thức tái hòa nhập cộng đồng bằng cách làm việc tại khu công nghiệp, tại trường... thay cho phương thức hồi gia.
![]() |
Chăm sóc sức khỏe cho học viên sau cai tại Trường cai nghiện của lực lượng Thanh niên xung phong. Ảnh: V.H. |
Ông Nguyễn Văn Minh - Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM cho biết, tùy từng trường hợp cụ thể mà người sau cai nghiện được xét hồi gia có thể trở về cộng đồng. Cũng theo ông Minh, những người sau cai nghiện được xét hồi gia đã hoàn thiện về mặt nhân cách, được chuẩn bị tốt về tâm lý và nghị lực vượt qua khó khăn, được xóa mù chữ và thành thạo ít nhất một nghề.
Để hỗ trợ cho người sau cai tái hòa nhập công đồng, một số doanh nghiệp đã đồng ý nhận người sau cai của Trung tâm Nhị Xuân vào làm công nhân. Tuy nhiên, những công nhân từng là học viên này luôn thiếu ý thức kỷ luật, không có tác phong lao động, khiến chủ doanh nghiệp phải đau đầu. "Nguyên tắc kinh doanh là doanh nghiệp phải chủ động, trong đó có việc được quyền kỷ luật, thậm chí sa thải công nhân khi họ vi phạm. Nhưng ở đây quyền của chúng tôi bị hạn chế, nếu chưa muốn nói là lệ thuộc họ. Bên cạnh đó, tình trạng sức khỏe của các học viên còn hạn chế, lại còn hút thuốc lá. Nếu tình hình này cứ tiếp diễn thì nhà máy không thể hoạt động hiệu quả", Chủ một doanh nghiệp bức xúc.
Phó ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP HCM, ông Nguyễn Văn Minh cho rằng, quan điểm của chính quyền thành phố là sau khi hồi gia, nếu ai tái nghiện sẽ bị xem là có ý thức phạm tội và sẽ bị xử lý hình sự chứ không đưa vào trường cai nghiện, dạy nghề như trước.
Một số điều kiện cơ bản để người sau cai được xét cho hồi gia: Người được hồi gia phải có ít nhất 36 tháng tập trung cai nghiện, được bác sỹ chứng nhận là đã hoàn toàn cai nghiện xong; chỉ mới nghiện lần đầu hoặc nghiện lần hai, có chữa trị nhưng không khỏi và trong thời gian tập trung cai nghiện có ý chí phấn đấu cai nghiện tốt, quyết tâm từ bỏ ma túy; bản thân người nghiện phải thuộc gia đình tốt, không tham gia mua bán ma túy, không có tiền án, tiền sự... Điều kiện khó nhất hiện nay khiến người hồi gia không thể tái hòa nhập là địa phương nơi người nghiện cư trú phải được xác nhận là không còn ma túy. |
Việt Hòa