![]() |
|
Muỗi là vật trung gian truyền bệnh sốt rét. |
Ngoài ra, trong dự án thủy điện Sơn La, một số người dân sẽ được chuyển đến huyện Mường Lay (Lai Châu), nơi mới xảy ra dịch sốt rét vào năm 2001. Nếu không có biện pháp kiểm soát thường xuyên và nghiêm ngặt, nhóm dân cư mới có thể khiến cho bệnh quay trở lại nơi này.
Tại hội thảo, tiến sĩ Lê Đình Công, Viện trưởng Viện Sốt rét, Ký sinh trùng và Côn trùng Trung ương, cho biết trong năm 2002, tỷ lệ mắc sốt rét trong cả nước đã giảm 29%, tỷ lệ tử vong do bệnh này giảm 48% so với 2001. Tuy nhiên, ở một số địa phương, đặc biệt là vùng Tây Bắc và miền Trung, Tây Nguyên, bệnh vẫn lưu hành với tỷ lệ lớn, rất dễ bùng phát thành dịch nếu công tác phòng chống bị buông lỏng.
Tuy có nhiều tiến bộ nhưng công tác chẩn đoán và phòng trị sốt rét hiện vẫn bộc lộ một số yếu kém. Việc chẩn đoán bệnh chủ yếu vẫn dựa vào đặc điểm lâm sàng, ít nơi có điều kiện làm xét nghiệm tìm ký sinh trùng. Một điều tra được thực hiện trên 1.000 cán bộ y tế tham gia phòng chống sốt rét cho thấy, có đến 25% không nắm được kiến thức cơ bản về điều trị. Trong 300 hồ sơ bệnh án (lưu tại 11 bệnh viện huyện) được khảo sát, 15% không được thực hiện đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Tại một số địa phương như Bình Phước, Bắc Kạn, việc tẩm màn hóa chất chưa đạt yêu cầu, hiệu quả diệt muỗi thấp (có nơi chỉ 36%).
Ông Trần Quốc Túy, Viện phó Viện Sốt rét, Ký sinh trùng và Côn trùng Trung ương, cho biết, một trong những trở ngại lớn của công tác phòng chống sốt rét là hiệu quả truyền thông giáo dục về bệnh còn thấp. Tuy có vai trò rất quan trọng trong việc thanh trừ bệnh sốt rét nhưng lĩnh vực này chỉ được dành 2% kinh phí. Hiện nay, phương tiện truyền thông phòng dịch được sử dụng nhiều nhất là báo chí, trong khi bệnh chủ yếu lưu hành ở vùng sâu, nơi báo chí ít đến được, người dân cũng chưa có thói quen đọc báo, nghe đài. Theo ông Túy, với đối tượng này, cách tuyên truyền hiệu quả nhất là cử cán bộ y tế trực tiếp đến thôn bản để phổ biến kiến thức về phòng chữa bệnh. Tuy nhiên, phương pháp trên hiện chưa được lãnh đạo ngành y tế quan tâm đầu tư kinh phí.
Trong năm 2003, chương trình phòng chống sốt rét đặt mục tiêu giảm 10% tỷ lệ mắc và chết do sốt rét (so với 2002), tăng số dân được bảo vệ bằng hóa chất từ 9,5 triệu lên 12 triệu người.
Thanh Nhàn
