Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội hôm nay cho hay, trong chuyến đi thăm Philippines của Chủ tịch Nguyễn Văn An, nghị viện nước bạn thông báo điều này và nói đạo luật mới có thể được thực hiện vào đầu năm tới.
Ông Nguyễn Thạc Dĩnh, người từng nhiều năm làm đại sứ ở Philippines cho biết, quốc đảo này còn nhiều người Việt di cư sinh sống nhất ở ASEAN. Khoảng 2.000 người đã sang đây từ sau năm 1975. Một số được tái định cư ở quốc gia thứ ba, số còn lại tập trung chủ yếu ở phía đông đảo Palawan và đã hòa nhập với cư dân địa phương.
Việt Nam đến nay đã giải quyết cơ bản vấn đề thuyền nhân. Với sự giúp đỡ tài chính của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR), hàng vạn người sau thời gian sống tại trại tị nạn các nước trong khu vực đã trở về quê hương, hòa nhập với cộng đồng.
Nghĩa Nhân