"Những người lạ đang tiến vào và xâm phạm phần lãnh thổ Venezuela", Freddy Mergote, quan chức cấp cao đại sứ quán Venezuela ở thủ đô Brazilia của Brazil, hôm nay gửi tin nhắn cầu cứu tới đảng Công nhân nước này. "Chúng tôi cần giúp đỡ, chúng tôi cần các phong trào xã hội và đảng phái chính trị vào cuộc ngay lập tức".
Thông điệp được Mergote phát đi khi nhóm người ủng hộ Guaido có mặt trong sứ quán Venezuela ở Brazil, theo một nhân chứng của Reuters. Người ủng hộ Maduro cũng đến đại sứ quán để phản đối điều họ gọi là "xâm nhập bất hợp pháp". Cảnh sát vũ trang Brazil được triển khai xung quanh khu nhà.

Người ủng hộ Maduro và Guaido cãi nhau ở bên ngoài sứ quán Venezuela tại Brazil ngày 13/11. Ảnh: Reuters.
Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza đăng Twitter nói rằng sứ quán bị "xâm nhập bằng vũ lực vào lúc bình minh", kêu gọi Brazil tôn trọng Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao.
Trong khi đó, phái viên của Guaido ở Brazil Maria Teresa Belandria cho biết trong một tuyên bố rằng nhân viên sứ quán đã tự nguyện mở cửa để bà và những người ủng hộ Guaido khác vào. Trong lá thư gửi cho truyền thông, Belandria tuyên bố mình là đại sứ "chính đáng" của Venezuela tại Brazil. Vị trí đại sứ tại Brazil của chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro đã bị bỏ trống từ năm 2016.
Sự việc diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đang chủ trì hội nghị thượng đỉnh BRICS (nhóm các nền kinh tế mới nổi) tại nơi khá gần sứ quán Venezuela.
Thủ lĩnh đối lập Guaido dưới sự hậu thuẫn của Mỹ tự xưng là tổng thống lâm thời Venezuela hồi đầu năm, thách thức quyền lực của Maduro. Brazil là một trong số hàng chục quốc gia công nhận Guaido là lãnh đạo hợp pháp của Venezuela. Trong khi đó, những nước lớn thuộc BRICS như Trung Quốc và Nga đứng về phía Maduro.

Người ủng hộ Guaido (áo trắng, quần sẫm màu) tại sứ quán Venezuela ở Brazil ngày 13/10. Ảnh: Reuters.
Phương Vũ (Theo Reuters)