Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ ba, 24/2/2015, 15:10 (GMT+7)

Người Trung Quốc hối hả trở lại thành phố sau Tết

Kết thúc những ngày đoàn tụ cùng gia đình, người lao động khắp nơi ở Trung Quốc lại đổ về các thành phố lớn để trở lại với công việc và cuộc sống thường nhật.

Hành khách xếp hàng đợi lên tàu điện ngầm ở bến tàu thành phố Bắc Kinh hôm 23/2.

Các gia đình có con nhỏ đứng chờ taxi ở bến tàu Bắc Kinh. Ai nấy đều kéo theo hành lý cùng đồ đạc cồng kềnh.

Hàng người đứng đợi tại bến tàu thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải, sau một tuần (18-24/2) nghỉ Tết.

Cũng giống như lúc trở về quê đoàn tụ cùng gia đình dịp Tết, ai ấy đều hối hả và vội vã sợ trễ tàu.

Phòng chờ ở bến tàu của thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, chật kín khách.

Cảnh sát đứng lẫn vào dòng người xuôi ngược tại bến tàu của thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Khách chen chúc ở bến xe thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên.

Ga tàu ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu.

Nhiều người trẻ Trung Quốc sợ về quê dịp Tết vì bố mẹ giục kết hôn. Trước sức ép của gia đình, không ít người thuê bạn trai vài ngày và đưa về ra mắt người thân.

Nhà ga ở thành phố Trùng Khánh.

Bình Minh (Ảnh: Xinhua)