Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ tư, 5/1/2022, 09:48 (GMT+7)

Người Trung Quốc du lịch tận hưởng mùa đông

Trung QuốcNhững khu du lịch núi, lễ hội băng đăng và nhiều điểm đến chìm trong tuyết trắng thu hút đông du khách đến vui chơi.

Tuyết rơi bao phủ khắp những hàng cây và công trình trên núi Nga Mi, tỉnh Tứ Xuyên vào cuối tháng 12/2021. Ảnh: Xinhua

Núi Lư Sơn nhìn từ trên cao vào mùa đông đẹp mơ màng như tiên cảnh. Ảnh: Xinhua

Du khách tham quan chụp hình những hàng cây phủ tuyết trắng xóa ở núi Lư Sơn, thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây sau một trận tuyết rơi cuối năm 2021. Ảnh: Xinhua

Những ngày nghỉ Tết dương lịch vừa qua, khu trượt băng của hồ Côn Minh, gần Cung điện mùa hè Di Hòa Viên ở Bắc Kinh cũng đón rất đông khách du lịch. Ảnh: Xinhua

Đầu năm mới 2022, du khách đổ về các khu du lịch trượt tuyết phía bắc để vui chơi trong đó có khu nghỉ dưỡng ở thành phố Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc. Ảnh: Xinhua

Những kiểu chụp hình tinh nghịch ở Công viên chủ đề băng tại thành phố Cáp Nhĩ Tân. Ngoài tham quan, du khách đến đây có thể tham gia các hoạt động như ngồi xe ngựa kéo, đạp xe trên băng... Ảnh: Xinhua

Du khách nhí thích thú tạo dáng chụp ảnh bên những tác phẩm điêu khắc bằng băng ở Cáp Nhĩ Tân. Ảnh: AFP

Lễ hội băng đăng rực rỡ sắc màu về đêm ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang thu hút du khách đến tham quan. Năm nay sự kiện kéo dài từ 25/12/2021 đến 28/2/2022.

Lễ hội ra mắt ngày 24/12, tại một công viên chủ đề rộng 82 hecta. Hơn 100 tác phẩm điêu khắc do nghệ nhân từ 17 quốc gia tạo nên một vương quốc băng. Ảnh: AFP

Du khách tận hưởng mùa đông Trung Quốc
 
 

Lễ hội băng đăng Cáp Nhĩ Tân ngày 26/12/2021. Cáp Nhĩ Tân là nơi tổ chức một trong 4 lễ hội băng đăng lớn nhất thế giới. Video: Euro News

Khánh Trần tổng hợp

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net