- HLV trưởng Nguyễn Đạt Hùng: "Tôi bị sốc".
Tôi bị sốc khi được biết tin này. Toàn đội đang tập trung tại Đà Lạt và khi hay tin, anh em đều dao động. Chúng tôi đã tổ chức cuộc họp động viên các cầu thủ cố gắng luyện tập trong thời gian chờ quyết định của Bộ Công an. Tôi sẽ liên lạc ngay với Trưởng đoàn Hoàng Trọng Thanh và cầu thủ Lê Huỳnh Đức ở Trung Quốc để cùng bàn bạc phương án giải quyết.
- Đội phó Nguyễn Phan Hoài Linh: "Các CLB phải hoạt động độc lập hơn".
Anh em trong đội rất lo lắng vì không biết tương lai sẽ thế nào. Tôi hy vọng lãnh đạo Công an TP HCM sẽ tìm hướng ra cho đội bóng. Tuy nhiên, tôi nghĩ về lâu dài, đội không chỉ hoạt động và tồn tại bằng nguồn kinh phí bao cấp. Bóng đá Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, do đó các CLB phải hoạt động độc lập và bằng nguồn thu do chính mình làm ra.
- Ông Nguyễn Văn Chí (Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá TP HCM): "Liên đoàn quyết tâm giữ đội".
Có thể nói tình hình bóng đá hiện nay của thành phố hết sức khó khăn. Nhưng dù có khó thế nào đi nữa, chủ trương của Liên đoàn Bóng đá thành phố là quyết tâm giữ CATPHCM vì đây là đội bóng có bề dày truyền thống. Chúng tôi có trách nhiệm báo cáo lên Thành ủy, Ủy ban Nhân dân tình về hình đội để tìm biện pháp tháo gỡ.
- Ông Trịnh Thanh Bình (Giám đốc Sở Thể dục Thể thao TP HCM): "Chúng tôi không thể hỗ trợ kinh phí".
Khi nào nhận được văn bản chính thức về đề nghị giải thể đội CATPHCM, chúng tôi sẽ sớm có buổi làm việc với Liên đoàn Bóng đá thành phố và lãnh đạo đội để tìm hướng giải quyết. Một đội có bề dày truyền thống như CATPHCM không thể dễ dàng bị giải thể. Sở TDTT chỉ có thể hỗ trợ việc thành lập các CLB chuyên nghiệp về chuyên môn, đào tạo HLV, VĐV, chứ không hỗ trợ kinh phí vì chúng tôi là đơn vị hoạt động sự nghiệp. Liên đoàn Bóng đá TP HCM cũng không thể hỗ trợ về tài chính cho đội CATPHCM.
- Ông Trần Văn Mui, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, phụ trách phía Nam: "Các đội bóng chuyên nghiệp có thể làm tốt hơn".
Bóng đá chuyên nghiệp là một sân chơi khắc nghiệt nhưng không quá sức đối với các đội thuộc biên chế ngành. Theo tôi, nếu các đội này làm bóng đá một cách chuyên nghiệp, có bài bản, từ khâu chiêu mộ và quản lý cầu thủ đến việc nâng cao chất lượng và cải thiện lối chơi thì hoàn toàn có thể duy trì và phát triển đội bóng mà không quá phụ thuộc vào sự bao cấp của đơn vị chủ quản. Bởi vì ngoài số tiền tài trợ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, nếu chơi tốt, các đội có thể thu hút nhiều khán giả đến sân và sẽ được hưởng khoản lợi tức không nhỏ từ lượng vé bán ra.
Đội bóng đá CATPHCM được thành lập từ năm 1976. Năm 1984, đội thăng hạng A1. Thập niên 90 là thời kỳ vàng son của đội: năm 1995, CATPHCM lần đầu tiên đoạt chức vô địch quốc gia. Năm 1999 và 2001, vô địch Cup quốc gia. Đội CATPHCM đã đóng góp nhiều cầu thủ xuất sắc cho đội tuyển quốc gia như Lê Huỳnh Đức, Trần Minh Chiến, Nguyễn Thiện Quang, Nguyễn Ngọc Thọ, Phùng Thanh Phương, Nguyễn Việt Thắng... |
(Theo Thanh Niên)