![]() |
Một cảnh trong phim "Xuôi ngược đường trần". |
- Có nguồn tin cho rằng, trước khi ông Quyển rút tên khỏi kịch bản, Thuyết đã cùng 3 đàn em đổ bộ vào Đài Truyền hình Việt Nam để doạ dẫm?
- Không có chuyện đó đâu. Nếu Thuyết đến đây với thái độ ngông nghênh như vậy thì làm sao chúng tôi chấp nhận được.
- Ông có nhận định gì về quá trình cộng tác làm phim trước đó với Thuyết và Linh Nga?
- Tôi thấy Thuyết không có gì khác thường lắm, chỉ có điều, anh ta tỏ ra quen biết với nhiều nhân vật VIP. Khi đọc báo, thấy tin anh ta bị bắt giữ và được coi như một tay trùm xã hội đen, tôi rất sửng sốt. Trong quá trình làm phim, Thuyết thường xuyên đưa đón và rất quan tâm đến sự nghiệp điện ảnh của Linh Nga.
- Nếu không có sự hỗ trợ tài chính của Thuyết, đoàn làm phim có đủ kinh phí để vào Nam quay một số trường đoạn?
- Phim này phải quay một số cảnh tại một ngôi chùa Khmer ở Sài Gòn. Tôi nói với Linh Nga rằng: "Nếu đi Sài Gòn quay là phải có tài trợ vì kinh phí làm phim của hãng rất ít". Linh Nga nói cô ta sẽ lo chuyện ấy, chỉ cốt làm sao phim hay là được. Tôi rất yên tâm nên làm công văn xin tài trợ đưa cho Nga, để cô lo hộ chuyện ấy. Chính vì có tài trợ nên đoàn làm phim mới vào được Sài Gòn. Chuyện này liên quan đến cả việc mượn phục trang, súng ống, xe cộ của thời nguỵ. Số kinh phí chi cho chuyện này tôi không biết vì đã có Linh Nga lo. Số tiền mà hãng phim chi cho những chuyến đi xa, tôi đưa hết cho cô ấy.
Dưới đây là cuộc trò chuyện với Đặng Huy Quyển, người đã rút tên khỏi danh sách tác giả kịch bản:
- Có phải Thuyết ép anh phải rút tên khỏi kịch bản phim "Xuôi ngược đường trần"?
- Không, cậu ta mà làm trò đó, tôi báo công an ngay. Chỉ khi Thuyết bị bắt, báo đăng, tôi mới ngã ngửa ra, chứ nào biết Năm Cam Năm quýt gì đâu.
- Chuyện xung đột giữa anh và Linh Nga cụ thể như thế nào?
- Tôi viết xong đề cương lúc Nga đang nghỉ hè, vốn quý Nga nên tôi rủ cùng làm phim và bàn nhau viết, tôi là tác giả chính, ban đầu kịch bản đề chung tác giả. Tôi năm nay 55 tuổi rồi, đã quan tâm đến đạo Phật nhiều năm... nên mong viết một kịch bản về đạo Phật đương đại. Nếu bảo một mình Nga viết kịch bản này thì e hãnh tiến quá. Mâu thuẫn của chúng tôi ở chỗ ý tôi một đằng, ý Nga một nẻo. Nga có cãi lại, tôi vốn khái tính, mình lại nhiều tuổi rồi nên rút ra không đứng tên chung nữa, bỏ đoàn làm phim.
- Thái độ của Linh Nga khi làm phim như thế nào?
- Tôi thấy thái độ Nga không như mọi khi, giá như tôi biết thế ngay từ đầu thì đã không mời cộng tác, tôi không biết về tâm sinh lý của Nga ra sao mà có sự thay đổi thế.
(Theo Thanh Niên, Tiền Phong)