Một nghiên cứu mới đã cho thấy những người đi săn cổ xưa cũng thích trang hoàng cho mình bằng những đồ vật xa xỉ, và niềm đam mê đồ trang sức lấp lánh có thể đã biến con người thành những kẻ hung bạo trong xã hội văn minh ngày nay.
Rất nhiều vòng hạt, đồ kim hoàn và các vật trang trí đã được tìm thấy trong một hang động ở Blombos, Nam Mỹ. Các nhà khoa học nhận định chúng được coi là biểu tượng của vị thế xã hội có từ cách đây 77.000 năm. Đến nay, người ta vẫn tin rằng con người bắt đầu quan tâm tới các phụ kiện đẹp mắt từ 40.000 năm trước.
Theo các nhà khoa học, những thợ săn du mục cổ đại văn minh hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Và sự đam mê đồ trang sức lộng lẫy đã dẫn tới một kiểu tôn ty xã hội sơ khai, trong đó những người có đồ biểu trưng bắt mắt sẽ trở nên quan trọng hơn.
"Sự bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có thể là sáng kiến của thế kỷ 20 nhưng nó có nguồn gốc từ thuở bình minh của loài người", bản báo cáo viết. "Những đồ vật sang trọng có thể là bước đầu tiên trên con đường dẫn tới nền văn minh hiện đại, mở đường cho nền nông nghiệp và đô thị hóa".
Minh Thi (theo Ananova)