Thứ bảy, 22/2/2025
Thứ hai, 15/4/2019, 19:40 (GMT+7)

Người Thái sũng nước trong lễ hội mừng năm mới Songkran

Hàng nghìn người dân và du khách tham gia lễ hội té nước truyền thống để gột rửa tội lỗi và điều không may của năm cũ.

Songkran được tổ chức vào ngày đầu năm theo Phật lịch (tương ứng  ngày 13-15/4 theo dương lịch) để đón năm mới. Đây là thời điểm người Thái tỏ lòng kính trọng với Đức Phật, dọn dẹp nhà cửa, té nước vào người cao tuổi nhằm tỏ lòng tôn kính. 

Trong ảnh, bé trai đang té nước vào một gia đình đi qua nhà cậu trong ngày bắt đầu lễ hội Songkran hôm 13/4.

Một nữ du khách Trung Quốc tham gia lễ hội Songkran trên phố Khaosan ở thủ đô Bangkok, Thái Lan hôm 13/4.

Người dân té nước vào nhau để xua tan điều không may và cầu mong những điều tốt lành trong năm mới tại Narathiwat, một tỉnh ở miền nam Thái Lan hôm 13/4.

Bé gái dùng xô tạt nước vào những người xung quanh để mừng năm mới cổ truyền ở phố Khaosan hôm 13/4.

Từ "Songkran" xuất phát từ tiếng Phạn, nghĩa là trôi đi, cho qua đi, với hàm ý gột rửa những ưu phiền năm cũ và đón nhận điều tốt lành, may mắn trong năm mới.

Những người tham gia lễ hội ở Bangkok hôm 13/4 đều ướt sũng nước.

Đám đông tham gia lễ hội dùng súng nước bắn vào nhau hôm 14/4.

Trong thời gian diễn ra lễ hội Songkran, người Thái thường nấu các món ăn truyền thống, mặc trang phục nhiều màu sắc, té nước lên nhau bằng xô, súng phun nước, bóng. Người dân quan niệm ai càng được té nhiều nước thì càng may mắn.

Trong bức ảnh được chụp hôm 13/4, người dân địa phương và du khách nhảy theo điệu nhạc trong đại nhạc hội S20 Songkran ở Bangkok.

Cậu bé Thái Lan và một du khách nước ngoài dùng súng nước bắn vào nhau khi cùng đám đông hòa vào lễ hội Songkran hôm 14/4.

Những khẩu súng nước đủ hình dạng rất được ưa chuộng trong lễ hội Songkran ở Bangkok.

Người dân và du khách nước ngoài chia làm hai phe "đấu súng nước" ở Bangkok hôm 14/4.

Một nhóm du khách nước ngoài hào hứng ngồi bệt xuống đường để bắn súng nước vào nhau ở Bangkok hôm 14/4.

Ngoài Thái Lan, một số quốc gia Đông Nam Á cũng tổ chức lễ hội té nước mừng năm mới Phật lịch nhưng với tên gọi khác nhau như Myanmar (Thingyan), Lào (Bunpimay) và Campuchia (Chol Chnam Thmay).

Ảnh: AFP