Trước đó một ngày, bệnh nhân đau bụng vùng trên rốn, sau đó lan xuống hố chậu phải, triệu chứng tương tự viêm ruột thừa. Kết quả chụp CT tại bệnh viện địa phương nghi ngờ hoại tử ruột nên bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức.
BSCKII Lê Nhật Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Đại trực tràng – Tầng sinh môn, cho biết người phụ nữ nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng toàn bộ ổ bụng, cần mổ cấp cứu.
Quá trình phẫu thuật nội soi, bác sĩ không thấy dấu hiệu viêm ruột thừa, nhưng phát hiện một lỗ thủng ở đoạn cuối ruột non do dị vật sắc nhọn đâm xuyên qua. Dị vật được xác định là hạt táo đỏ khô.
Các bác sĩ khâu lỗ thủng, làm sạch ổ bụng. Sau phẫu thuật 8 tiếng, bệnh nhân tỉnh táo, hồi phục tốt. Chị kể đã vô tình nuốt hạt táo đỏ khi ăn yến chưng.
![Hạt táo đỏ được các bác sĩ gắp ra. Ảnh: Bệnh viện cung cấp](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2025/02/12/img-7718-1739330537-1739330585-1572-1739330633.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=EJqtvJPogP6KeQT1xl8zpw)
Hạt táo đỏ được các bác sĩ gắp ra. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Bác sĩ khuyến cáo những dị vật nhọn như hạt táo, tăm, xương cá, xương gà... có thể gây tổn thương đường tiêu hóa, đặc biệt là đoạn cuối hồi tràng – nơi ruột non nối với ruột già. Nếu không phát hiện sớm, có thể dẫn đến thủng ruột, viêm phúc mạc, nhiễm trùng nặng, đe dọa tính mạng.
Trong trường hợp nuốt phải dị vật sắc nhọn, không nên chủ quan cho rằng dị vật sẽ dễ dàng được đào thải ra ngoài. Người bệnh cần đến cơ sở y tế trong vòng 4-6 giờ đầu để được nội soi dạ dày gắp dị vật ra ngoài, tránh biến chứng thủng ruột. Đặc biệt, với người lớn tuổi hoặc những bệnh nhân có sức khỏe yếu, tình trạng nhiễm trùng ổ bụng có thể diễn biến nghiêm trọng hơn, dễ dẫn đến sốc nhiễm trùng, nhiễm độc và tử vong.
Cần ăn uống chậm rãi, nhai kỹ, đặc biệt cẩn thận khi ăn những thực phẩm có hạt cứng hoặc xương, không ngậm lâu trong miệng.
Lê Nga