Bà mẹ hai con ở Mansfield, Anh này than thở rằng, bà thường bị đau đầu, tức ngực, buồn nôn và ngứa râm ran chân tay mỗi khi gần bất cứ thiết bị điện nào. Bởi thế, gia đình bà đã phải cho đi lò nướng, bình siêu tốc, lò vi sóng, máy giặt lồng ngang, đồng thời thuyết phục hàng xóm sử dụng cáp internet thay vì wi-fi vì sợ sóng điện từ các thiết bị này có thể khiến bà phát ốm.
Theo Metro, người phụ nữ 55 tuổi này tin rằng, chứng bệnh kỳ lạ của mình bắt đầu sau khi bà điều trị ung thư ruột cách đây 3 năm. Dù vậy, bà khẳng định "Tôi sẽ sống hạnh phúc mà không cần bất cứ thiết bị hiện đại nào, và tôi không thấy tiếc về điều đó".
![]() |
Không thể xem TV, sử dụng internet, điện thoại iPhone bởi thế, trò giải trí duy nhất của bà buổi tối là đánh cờ dưới ánh nến với chồng mình, ông Carl. Ảnh: Metro. |
Cho tới nay, chưa có nghiên cứu khoa học nào chỉ ra mối đe dọa giữa sóng điện và sức khỏe của con người. Một số chuyên gia y tế địa phương cho căn bệnh dị ứng của bà Tunnicliffe là do căng thẳng thần kinh và chủ yếu là bệnh tâm lý. Mặc dầu vậy, các bác sĩ chưa tìm ra được loại thuốc hay biện pháp nào giúp bà điều trị khỏi căn bệnh sợ ánh đèn và sóng điện kỳ lạ này.
Minh Thùy