Người phụ nữ 60 tuổi sinh con liên tiếp trong 2 năm
Ca sinh hai con liên tiếp ở tuổi 58 và 60 của một phụ nữ Trung Quốc thu hút sự chú ý lớn, song giới chuyên môn cảnh báo đây là trường hợp siêu cao tuổi hy hữu tiềm ẩn nhiều rủi ro.
9h12 sáng ngày 17/9, Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em thuộc Bệnh viện Trung tâm Trú Mã Điếm đón bé gái nặng 2,7 kg chào đời an toàn bằng phương pháp sinh mổ. Sản phụ là bà Trương (60 tuổi, tên nhân vật đã thay đổi). Đây là lần sinh mổ thứ hai trong vòng hai năm của bà nhờ kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, sau khi hạ sinh một bé trai ở tuổi 58 vào tháng 5/2024.
"Tôi vô cùng hạnh phúc. Giờ đây tôi đã có cả con trai lẫn con gái. Cuộc sống của tôi rất viên mãn. Hai đứa trẻ sẽ có nhau làm bạn và không lo bị cô đơn", bà Trương nói, hôm 3/10.
Bác sĩ Trương Hóa Liên, Trưởng khoa Sản, cho biết việc mang thai liên tiếp ở độ tuổi này là trường hợp hy hữu chưa từng có tiền lệ trên phạm vi cả nước. Hiện tại, sức khỏe của cả hai mẹ con đều ổn định. Sự việc nhanh chóng thổi bùng những thảo luận sôi nổi trên cộng đồng mạng với những câu hỏi như Liệu 60 tuổi có còn sinh con được không? Em bé sinh ra có khỏe mạnh không? Những điều kiện để thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản là gì?
Con trai 2 tuổi của bà Trương hát mừng em gái chào đời. Ảnh: iFeng
Hành trình tìm lại niềm vui sau bi kịch gia đình
Theo truyền thông Trung Quốc, vợ chồng bà Trương từng trải qua bi kịch mất đi người con duy nhất vài năm trước. Sau một thời gian dài vực dậy tinh thần và phục hồi thể trạng, họ quyết định tìm kiếm hy vọng sinh con lần nữa. Khi thấy em gái chào đời, cậu con trai 2 tuổi của bà Trương đã hát chào đón em ngay bên ngoài phòng mổ. Bác sĩ Trương Hóa Liên đã đặt tên thân mật cho hai anh em là Quả Quả và Viên Viên với mong ước về một gia đình trọn vẹn, đoàn tụ đúng dịp Tết Trung thu.
Nhiều người xung quanh, thậm chí cả chồng bà Trương, lo lắng về lần mang thai thứ hai này song bà vẫn kiên định với quyết định của mình. Bà thậm chí không giãi bày với ai mà lặng lẽ thực hiện nguyện vọng của mình: "Mặc cho ai nói ra nói vào, tôi biết rõ mình cần phải làm gì".
Sự tự tin của bà một phần đến từ gene sống thọ của gia đình khi mẹ bà đã ngoài 90 tuổi vẫn khỏe mạnh, còn cha thọ 100 tuổi. Trong thai kỳ lần này, các chỉ số huyết áp và đường huyết của bà Trương đều bình thường, bà vẫn tự tay quán xuyến việc nhà và chăm sóc con lớn.
Rủi ro sức khỏe
Đánh giá về nguy cơ y tế, bác sĩ Vương Tùng Phong, Trưởng khoa Y học Sinh sản Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em Kim Tân Tây An (Tứ Xuyên), chỉ ra rằng bản thân kỹ thuật hỗ trợ sinh sản không làm tăng rủi ro sức khỏe ở trẻ so với thụ thai tự nhiên. Tuy nhiên, rủi ro đối với người mẹ lại tăng mạnh theo tuổi tác. Trong những năm làm nghề, bà từng điều trị cho nhiều bệnh nhân trên 45 hoặc 50 tuổi, và bệnh viện cũng từng thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) cho các trường hợp trên 60 tuổi.
Bác sĩ cho hay tuổi mẹ càng cao thì tỷ lệ trứng bị lệch bội (bất thường nhiễm sắc thể) càng lớn, kéo theo tỷ lệ phôi bị dị tật nhiễm sắc thể càng cao. Điều này dễ dẫn đến sảy thai sớm, thai ngừng phát triển (thai lưu), thai sinh hóa hoặc thất bại khi chuyển phôi. Ngay cả khi mang thai thành công, sản phụ vẫn bắt buộc phải chọc ối để tầm soát các bất thường về nhiễm sắc thể; nếu phát hiện dị tật thì buộc phải đình chỉ thai kỳ. Ngoài ra, nguy cơ mắc cao huyết áp thai kỳ, tiểu đường thai kỳ, sảy thai và sinh non cũng tăng vọt.
Theo bà Vương, thông thường, các sản phụ lớn tuổi được khuyến nghị nên áp dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm thế hệ thứ ba (IVF-PGT). Trước khi đưa phôi vào buồng tử cung, phôi sẽ được sàng lọc kỹ lưỡng. "Chỉ khi xác định nhiễm sắc thể bình thường, phôi mới được cấy ghép, giúp tránh đưa các phôi bất thường vào tử cung, từ đó giảm thiểu nguy cơ sảy thai và các biến chứng ở trẻ sơ sinh", bà nói.
Bà Trương sinh con gái hôm 17/9. Ảnh: Women and Children's Hospital
Quy trình theo dõi nghiêm ngặt
Tại phòng khám hỗ trợ sinh sản dành cho người lớn tuổi, các bác sĩ luôn tiến hành đánh giá toàn diện dựa trên chức năng buồng trứng, độ tuổi và nguy cơ biến chứng. Từ đó, y bác sĩ sẽ tư vấn xem bệnh nhân nên tiếp tục hay dừng thực hiện thủ thuật, đồng thời giải thích rõ ràng về tỷ lệ thụ thai thành công tương đối thấp cùng những nguy cơ đi kèm.
Đối với những trường hợp sinh con ở tuổi 58 hay 60, bác sĩ Vương khẳng định người mẹ có thể phải trải qua nhiều đợt kích trứng và chọc hút trứng vô cùng gian nan. Dù thụ thai thành công, nguy cơ sảy thai vẫn rất cao. Nếu chứng cao huyết áp thai kỳ chuyển biến xấu đe dọa đến tính mạng sản phụ, bác sĩ bắt buộc phải tiến hành đình chỉ thai kỳ để bảo vệ người mẹ.
Chính vì vậy, tần suất khám thai của nhóm sản phụ này dày đặc hơn nhiều so với bình thường. Nếu người khác khám thai mỗi tháng một lần thì sản phụ cao tuổi phải khám hai tuần một lần. Đến giai đoạn sát ngày sinh, họ phải khám hàng tuần, thậm chí cần đến viện kiểm tra ngay khi có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.
Việc bà Trương ở tuổi 60 vẫn có thể kích trứng và chọc hút trứng chứng tỏ chức năng buồng trứng của bà được bảo tồn rất tốt. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định đây chỉ là trường hợp hy hữu có xác suất rất thấp.
Bác sĩ Vương cho hay về mặt y học, phụ nữ từ 35 tuổi trở lên đã được xếp vào nhóm mang thai khi lớn tuổi, còn trên 40 tuổi là mang thai ở độ tuổi cực cao. Trường hợp của bà Trương (trên 58 tuổi) thuộc nhóm "siêu cao tuổi".
Bác sĩ Trương Hóa Liên lưu ý dù sinh con khi lớn tuổi là điều y học không khuyến khích nhưng cũng không phải là rào cản tuyệt đối. Với những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt, người mẹ bắt buộc phải khám sức khỏe tiền thai kỳ để đánh giá các bệnh lý nền. Sự phối hợp giữa bác sĩ sản khoa và các chuyên gia đa khoa cùng quy trình theo dõi sát sao sẽ là yếu tố quyết định để giữ an toàn cho cả mẹ lẫn con.
Bác sĩ Vương nhấn mạnh bài báo không nhằm cổ xúy cộng đồng học theo trường hợp này. Phụ nữ trên 50 tuổi cần đến bệnh viện kiểm tra toàn diện và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định mang thai. "Bởi vì tuổi càng cao rủi ro càng lớn, mỗi người nên đặt sức khỏe và an toàn của chính mình lên hàng đầu", bác sĩ nói.
Bình Minh (Theo Chongqing Morning Post, SCMP)