Sau chiến tranh thế giới thứ II, khi chứng kiến cảnh người dân Nhật Bản nối đuôi nhau chờ mua những tô mì dưới trời đêm rét lạnh, ông Momofuku Ando đã ước mong về sự an bình cho đất nước "Hòa bình sẽ đến khi người dân có đủ cái ăn. Và chính từ những khoảnh khắc ngắn ngủi cùng tư tưởng lớn lao đó đã đem đến cho ông niềm tin, sự quyết tâm để phát minh ra loại mì tiện dụng có thể thưởng thức tại nhà ngay sau khi cho nước nóng vào, mà ngày nay được gọi là mì ăn liền.

Vào năm 1958, mì ăn liền vị gà "Chicken Ramen" lần đầu tiên được ra đời, là một phát minh tiên phong và là niềm tự hào của người dân Nhật Bản, mang đến sự tiện dụng. Ông đã thành lập Công ty TNHH Thực Phẩm Nissin tại Nhật Bản vào năm 1958. Đây là công ty tiên phong trong sản xuất và kinh doanh mì ăn liền. Năm 1971 mì ly "Nissin Cup Noodle" ra đời, giúp người tiêu dùng có thể ăn mì mọi lúc mọi nơi.

Năm 2005, không dừng lại ở tuổi 95, ông Ando tiếp tục phát minh "Mì không gian" đầu tiên trên thế giới - một loại mì ăn liền có thể ăn trong không gian không trọng lực. Tại Nhật, thị phần và doanh số của Nissin Foods luôn đứng đầu trong suốt 55 năm qua. Hơn thế, Nissin Foods còn vươn ra thế giới với 47 nhà máy sản xuất, sản phẩm được bán trên 15 quốc gia và tạo ra hơn 1.200 loại mì ăn liền trên toàn cầu.
Với quyết tâm chinh phục khẩu vị và sở thích của người Việt, tháng 3 vừa qua, công ty này đã trình làng mì không chiên Nissin phiên bản "Hoàn toàn mới", mang đến sự ngạc nhiên, thích thú và thưởng thức không ngừng cho người tiêu dùng Việt Nam.
Bạn có thể ăn sống với sợi mì giòn giòn hấp dẫn và có thể nấu trong thời gian ngắn như cách nấu mì chiên, vì vậy bạn không phải đợi lâu như các loại mì không chiên khác trên thị trường. Sợi mì vẫn dai ngon ngay cả khi bạn để quên trong khoảng thời gian dài do bận rộn chưa kịp ăn ngay. Sợi mì nhỏ, không chiên qua dầu nhờ công nghệ đột phá từ Nhật Bản nên có màu vàng óng, thẳng tự nhiên, dai ngon đích thực như mì tươi và ăn không sợ nóng và nước súp đậm đà chinh phục những người tiêu dùng khó tính và sành ăn. |
Thu Ngân