Người Nigeria đứng đầu trong cuộc khảo sát World Values Survey. |
Tiếp sau Nigeria, những nước có tỷ lệ những người hạnh phúc cao hàng đầu là Mexico, Venezuela, El Salvador và Puerto Rico. Trong khi đó người Nga, Armenia và Romania đứng cuối bảng.
Con đường tới hạnh phúc |
- Kết hôn. |
Nhưng các yếu tố mang lại hạnh phúc không giống nhau ở mỗi quốc gia. Ở Mỹ, thành đạt và khả năng thể hiện bản thân được coi là quan trọng nhất. Trong khi ở Nhật, việc đạt được các tiêu chuẩn về gia đình và xã hội lại có ý nghĩa hơn cả. Khảo sát khẳng định quan niệm truyền thống rằng tiền không thể mua được hạnh phúc.
Theo các nhà nghiên cứu, mức độ hạnh phúc hầu như không thay đổi ở các nước công nghiệp từ sau Đại chiến II, mặc dù thu nhập đã tăng đáng kể. Ngoại lệ duy nhất là ở Đan Mạch - người dân đã cảm thấy hài lòng hơn trong 3 thập kỷ nay.
Các nhà nghiên cứu tin rằng, xu hướng bất biến này có liên quan tới chế độ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. "Khảo sát cho thấy nhu cầu vật chất, thường gia tăng do mức thu nhập thấp, là một nhân tố cản trở hạnh phúc".
Minh Thi (theo BBC)