Cuối tháng trước, tổ chức giáo dục quốc tế EF Education First xếp Nhật Bản ở hạng 87 về mức độ thông thạo tiếng Anh của người trưởng thành, nằm trong mức thấp, cùng nhiều quốc gia ở Trung Đông.
Thứ hạng này của Nhật Bản tụt 7 bậc so với năm ngoái và giảm sút mạnh so với vị trí 14/40 khi nước này lần đầu có mặt trong bảng xếp hạng của EF, năm 2011.
"Mức độ thông thạo tiếng Anh của người trưởng thành tại khu vực Đông Á đã suy giảm trong 4 năm qua. Riêng Nhật Bản đã chứng kiến tình trạng này trong một thập kỷ", báo cáo của EF nêu.
Theo các chuyên gia, đây là một kết quả đáng tiếc với nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực trong tương lai.

Học sinh Nhật Bản. Ảnh: istock
Eric Fior, giám đốc một cơ sở dạy ngoại ngữ tại thành phố Yokohama, chỉ ra các bất cập của việc học tiếng Anh ở Nhật Bản.
"Đã có nhiều nỗ lực cải thiện việc học tiếng Anh, ví dụ như tuyển thêm giáo viên bản địa, nhưng trình độ thường rất cơ bản và học sinh không có cơ hội để thật sự sử dụng những gì mình đang học", ông nói. Ngoài ra, theo Eric, người trẻ Nhật Bản dè dặt nói tiếng Anh vì sợ mắc lỗi, số người du học ngày càng ít trong những năm gần đây.
Chính phủ Nhật Bản cũng nhận thấy đây là vấn đề cần khắc phục. Bộ Giáo dục nước này đặt mục tiêu 100.000 người Nhật đi du học vào năm 2027. Con số kỷ lục trước đó là hơn 115.000 người vào năm 2018, nhưng đến năm 2020 thì chỉ còn gần 1.500 người do ảnh hưởng của Covid-19.
Kyle Cleveland, giáo sư về văn hóa Nhật Bản ở Đại học Temple, cơ sở Tokyo, cho rằng đối với một số người Nhật, sử dụng thông thạo tiếng Anh không phải ưu tiên vì họ cảm thấy không cần thiết. Nhưng trên trường quốc tế, tiếng Nhật lại ngôn ngữ phức tạp, không nhiều người nước ngoài có thể sử dụng.
Ông Cleveland cho rằng việc người Nhật sử dụng tiếng Anh thành thạo ít, có thể khiến giảm sút vị thế trong cạnh tranh trong các hoạt động kinh doanh toàn cầu.
EF (Education First) là một trong những tổ chức về du học, ngôn ngữ, trao đổi văn hóa lớn nhất thế giới. Bảng xếp hạng mức độ thông thạo tiếng Anh toàn cầu được công bố hàng năm, kể từ năm 2011.
Xếp hạng năm 2022 dựa trên kết quả làm bài thi Anh ngữ tiêu chuẩn EF SET của 2,2 triệu người lớn. Trong số 113 quốc gia và vùng lãnh thổ, 12 nơi có chỉ số tiếng Anh ở mức thông thạo rất cao (600-800 điểm), 18 nơi thông thạo cao (550-599 điểm), 33 nơi ở mức trung bình (500-549 điểm), còn lại ở mức thấp và rất thấp.
Việt Nam đạt 505 điểm, xếp thứ 58/113, tăng hai bậc so với năm ngoái và nằm trong nhóm thông thạo tiếng Anh trung bình.
Phương Anh (Theo SCMP)