Avito Auto, một trang quảng cáo và rao vặt có tiếng ở Nga thực hiện một khảo sát và nghiên cứu kế hoạch mua xe hơi của người dân nước này thay đổi như thế nào trong đại dịch Covid-19 và sự mất giá của đồng rúp.
Theo đó, đại dịch không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch mua ôtô của hơn một nửa người Nga (53%) dự định mua trước khi lệnh cách ly xã hội có hiệu lực. Con số 53% gần như giống nhau ở các thành phố như Moskva, St. Petersburg hay những thị trấn nhỏ có tới 250.000 dân, theo báo cáo của Avito Auto.
Những người được hỏi cũng trả lời rằng đã sẵn sàng để mua xe hơi và chờ tình hình dịch lắng xuống và không vội.
27% người được hỏi không thay đổi kế hoạch mua xe trong năm 2020. Đa số chọn ôtô thương hiệu Toyota với 15%, tiếp theo là Kia với 8% và Nissan 6,5%.
Trung bình khoảng 8% những người tham gia khảo sát chọn mua ôtô rẻ hơn, nhưng đúng hạn. Khoảng 13% chọn những mẫu xe có chi phí bảo dưỡng thấp, nhưng tạm hoãn mua xe một thời gian. Khoảng 2% số người được hỏi có kế hoạch mua các phương tiện khác thay vì xe hơi.
Chỉ có 16% số người được hỏi từ chối mua một chiếc ôtô mới, trong khi 7% trong số họ sẵn sàng đầu tư vào việc sửa chữa hoặc nâng cấp cho xe hiện có. Riêng ở Moskva, 14% người tham gia đã thay đổi suy nghĩ về việc mua xe, ở St. Petersburg là 15%.
Ngoài ra, nghiên cứu của Avito Auto cho thấy, 62% chưa sẵn sàng mua ôtô trong nước để tiết kiệm. Họ thích mua một mẫu xe nhập khẩu hoặc chờ đến lúc mua chiếc xe đã lên kế hoạch. Sự lựa chọn này thực hiện bởi 75% số người được hỏi ở Moskva và 66% ở St. Petersburg. Ở các nơi khác là 56%. Tỷ lệ cao nhất của những người thích xe hơi nhập khẩu là 87% là ở các quận liên bang Siberia và Viễn Đông.
12% số người khảo sát chuyển đổi ý định mua một mẫu xe trong nước thay vì xe nhập khẩu để tiết kiệm. Chỉ số này khác nhau rất ít ở các thành phố và quận liên bang. Tuy nhiên, tại quận liên bang Ural, con số vượt quá giá trị trung bình ở các quận gần một nửa và lên tới 21%.
Minh Vũ