Theo Autostat (một trang chuyên phân tích số liệu ở Nga), trong quý I/2020, chỉ hai phân khúc SUV và B tăng trưởng mạnh mẽ, trong khi các dòng xe còn lại giảm. Sự sụt giảm lớn nhất thuộc về phân khúc A (giảm 66,4%), nhưng con số này tác động không đáng kể tới toàn thị trường, chỉ 0,1%.
Hyundai Creta bán nhiều nhất quýI/2020 ở Nga. Ảnh: Hyundai
Theo truyền thống, phân khúc lớn nhất thị trường Nga vẫn là SUV. Ba tháng đầu năm 2020, đã có hơn 183.200 chiếc crossover và SUV bán ra, tăng 11,6%, chiếm 48,8% tổng số xe bán ra ở Nga. Cụ thể, Hyundai Creta dẫn đầu với 18.815 xe, tăng 12,2%. Theo sau là Toyota RAV4 với 11.595 chiếc, tăng 96,4% và Volkswagen Tiguan bán được 8.765 xe, tăng 20,1%.
Phân khúc B đứng ở vị trí thứ ba với gần 136.000 xe bán ra, giảm 2,8%. Dẫn đầu phân khúc là Lada Granta, bán được 29.660 xe, tăng 3,6%, tiếp đến là Lada Vesta với 26.785 chiếc, giảm 4%. Đứng thứ ba là Kia Rio đạt doanh số 22.899 xe, tăng 2,8%.
Xếp vị trí thứ 4 là phân khúc D, chiếm 5,1% thị phần trong quý I với doanh số gần 19.300 chiếc, giảm 12% so với cùng kỳ 2019. Theo sau là phân khúc C với 16.900 xe, giảm 17,7%. Các phân khúc còn lại chỉ dưới 3%.
Minh Vũ