Ngoài ra, còn có 17 bé gái có tên là "Siri", so với năm 2011 chỉ 11 bé.

Los Angeles Times nhận định smartphone là "một trong những công cụ tốt nhất để nuôi nấng con cái kể từ khi chúng còn quấn tã". Do đó, nhiều bậc cha mẹ đã lấy việc đặt tên con mình theo sản phẩm của Apple để "bày tỏ lòng kính trọng" đối với nhà sản xuất này.
Linda Murray, đại diện của trung tâm BabyCenter, cho biết cách đặt tên cho con theo kiểu độc đáo, khác thường vẫn là xu hướng với các bậc cha mẹ tại Mỹ. Tuy nhiên, Bà Linda chia sẻ rằng nó đang dần "hạ nhiệt" và bị một xu hướng khác lấn át. "Các bậc phụ huynh người Mỹ muốn tìm cho con mình cái tên 'chất' hơn. Họ muốn tên con mình phải có ý nghĩa gì đó, ví dụ Sophia có nghĩa là thông thái, còn Aiden là nồng nhiệt, hoặc liên quan tới một người nào đó mà họ yêu thương", bà nói.
Bảng thống kê top 10 tên được đặt nhiều nhất cho trẻ em dưới đây được dựa trên 450.000 trẻ em Mỹ được sinh ra trong năm 2012:
Bé trai | Bé gái |
Aiden | Sophia |
Jackson | Emma |
Ethan | Olivia |
Liam | Isabella |
Mason | Ava |
Noah | Lily |
Lucas | Zoe |
Jacob | Chloe |
Jayden | Mia |
Jack | Madison |
Thanh Tùng