Theo nghiên cứu của Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ và công ty Prosper Insights & Analytics khảo sát trên 7.200 khách hàng vào đầu tháng 6, dự kiến người tiêu dùng sẽ dành 14,3 tỷ USD cho Ngày của Cha năm nay (ngày chủ nhật thứ 3 của tháng 6), tăng 12,6% so với 12,7 tỷ USD của năm ngoái. Mặc dù con số này tăng nhẹ trong 2 năm qua nhưng vẫn còn quá ít so với 21,4 tỷ USD mua quà trong Ngày của Mẹ.
Nghiên cứu cũng chỉ ra xu hướng mua sắm trực tuyến tăng lên khi 32,4% người được hỏi cho biết sẽ mua đồ trên mạng cho cha, trong khi tỷ lệ năm ngoái chỉ 29,2%. 19,1% người dùng có ý định tặng máy tính bảng so với 17,5% của năm trước. 32% dùng thiết bị di động tìm thông tin quà tặng, năm ngoái là 29,1%.
15,7% người dùng sẽ mua quà năm nay trên điện thoại thông minh, so với 13,1% trong năm ngoái. Điện thoại cũng là kênh thông tin tốt để nghiên cứu các món hàng độc đáo, mới mẻ với 30,4% người chọn, còn năm 20115 chỉ 24,1%.
Rất nhiều ông bố sẽ nhận được quà tặng là quần áo khi người tiêu dùng chi 2 tỷ USD cho trang phục. Các món quà phổ biến khác bao gồm thẻ quà tặng (2 tỷ USD), thiết bị điện tử tiêu dùng (1,7 tỷ USD), vật dụng làm vườn, đồ gia dụng, kỹ thuật (800 triệu USD).
Không chỉ người tiêu dùng chi ít tiền hơn so với Ngày của Mẹ mà các thương hiệu và nhà bán lẻ cũng ít bỏ tiền ra để hạn chế quảng bá sản phẩm trong Ngày của Cha. Dữ liệu từ công ty phân tích AdGooroo cho thấy, các nhà quảng cáo đã chi ra 3,6 triệu USD cho các từ khóa liên quan đến Ngày của Mẹ, còn ngân sách cho Ngày của Cha chỉ phân nửa, ở mức 1,7 triệu USD. Số lượng các công ty quảng cáo tham gia tiếp thị cũng chênh lệch, với 3.633 đơn vị trong Ngày của Mẹ, trong khi Ngày của Cha chỉ có 1.088 doanh nghiệp hưởng ứng.
Minh Trí