![]() |
Một cảnh trong vở Người máy ô sin. Ảnh: Anh Tuấn. |
Vở hài kịch muốn tiếp cận vấn đề nóng bỏng hiện nay là nhu cầu tìm người giúp việc ngày càng tăng. Nhiều khán giả nhận định, nếu phần diễn xuất của các diễn viên khác cũng thuyết phục như Đức Hiệp, Vân Dung thì vở diễn sẽ thành công hơn. Vở được công diễn vào tối qua tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.
Nội dung vở kịch xoay quanh câu chuyện của anh chồng trẻ có vợ sắp sinh, ông chồng già có bà vợ liệt nửa người, ông chủ quán karaoke cần tuyển tiếp viên xinh đẹp. Đúng lúc đó, Công ty máy tính "Hoàng hôn" kết hợp với hãng búp bê "Ma Mút" và hãng thời trang "Eo ơi khiếp" cho ra đời búp bê siêu người máy hay còn gọi là rô-bốt ôsin.
Búp bê gái được thiết kế từ chất liệu mùn cưa, đất sét mang dáng vẻ của ngôi sao điện ảnh Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Naomi Campbell, còn các búp bê trai là hiện thân của Michael Jackson, David Beckham... Theo kịch bản, sản phẩm này được lập trình bằng máy tính rất hoàn hảo tới mức có thể làm được các công việc lau nhà, giặt giũ, rửa bát, nấu cơm, chăm người ốm...
Những người có nhu cầu thuê ôsin đổ xô đi mua các búp bê người máy về phục vụ cho gia đình và các tình huống dở khóc dở cười bắt đầu. Búp bê Marilyn Monroe chỉ biết nấu cám lợn và ăn vụng, Elizabeth Taylor phục vụ người ốm bằng cháo trộn tương ớt và dầu hỏa, các tiếp viên búp bê phục vụ trong quán karaoke ôm làm một loạt khách hàng bị điện giật... Cuối cùng, mọi người mới thấm thía con người là hoàn hảo nhất, các búp bê được trả lại đúng vị trí là bày trong các cửa hàng.
Tác giả kịch bản Nhật Linh đã khéo léo gài vào vở kịch những chi tiết gây hài khá duyên và lành mạnh. Tuy nhiên, đoạn cuối tác phẩm, cảnh các búp bê bỏ trốn, bị các thám tử truy lùng lại mang tính kể lể dài dòng làm vở diễn có phần nhạt nhẽo. Đạo diễn Tuấn Hải cho biết ý tưởng làm kịch về đề tài ôsin được nhen nhóm từ rất lâu vì nó xuất phát từ chính hoàn cảnh của gia đình anh khi cả bố và mẹ đều ốm nặng. Anh tâm sự: "Tôi mang những tình huống rất đời thường vào vở kịch như chuyện ôsin hay ăn vụng, ôsin hay đi giày dép của cô chủ và đặc biệt là mối quan hệ giữa ông chủ và người giúp việc. Nhân vật bà cụ già bị ốm liệt nửa người chính là hình ảnh của mẹ tôi".
Trong phần diễn xuất, Đức Hiệp - Vân Dung đóng cặp với nhau rất ăn ý, mang đến cho người xem tiếng cười sảng khoái. Vân Dung toát lên hình ảnh cô vợ chua ngoa lười biếng, Đức Hiệp lột tả được chất ngờ nghệch của anh chồng bị vợ bắt nạt. Với vai ông già, Quốc Trượng diễn xuất có phần tẻ nhạt bởi anh mang quá nhiều chất chèo vào nhân vật, gây phản cảm cho người xem. Các diễn viên đóng vai búp bê chưa có dáng vẻ của ma nơ canh khiến khán giả chưa liên tưởng đến những người máy thật sự. Đạo diễn Tuấn Hải cũng nhận thấy điều này và anh cho biết sẽ khắc phục để vở diễn hấp dẫn hơn.
Hải Anh