![]() |
Diễn viên Bằng Lăng. |
Trong dàn diễn viên nữ của phim Gái nhảy, Minh Thư, Mỹ Duyên đều đã quen thuộc với khán giả. Vì vậy, các nhà làm phim muốn tìm gương mặt mới để đóng các cô cave khác. Bằng Lăng với vóc dáng người mẫu và gương mặt đẹp hơi lạnh đã được chấm vào vai Ngọc, cô cave từng trải. Bằng Lăng kể, hôm ấy đang ngồi ở quán cà phê 008 thì gặp trợ lý đạo diễn, anh đã mời Bằng Lăng đi đóng phim. Chưa đến phim trường bao giờ, lại được giao đóng cave nên lúc đầu Bằng Lăng cũng ngần ngại. Nhưng rồi máu nghệ thuật nổi lên, cô đã bỏ thời gian đến một số vũ trường, quán bar để quan sát, tìm hiểu thực tế. Những ngày quay đầu, Bằng Lăng cảm thấy đóng phim sao khó quá. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của các anh chị trong đoàn làm phim, cô dần xoá đi những lúng túng ban đầu để nhập vai...
Cảnh quay mà Bằng Lăng lo lắng nhất là đoạn Ngọc cởi phăng áo ra giặt trong toilet. Tất cả tính cách ngang tàng, bất cần của Ngọc đều thể hiện rất rõ qua hành động này, phải làm thế nào để không một chút ngượng ngập e dè trong ánh mắt và hành động... Lần đầu tiên, dù chỉ có một mình với quay phim và đạo diễn, nhưng do chiếc áo quá chật, nên hành động của cô còn cục mịch, phải lập tức chọn một chiếc áo khác rộng hơn cho thật... thoải mái khi cử động. Nhưng, khi cảnh quay chấm dứt, do chưa chuẩn bị kịp một chiếc áo... sơ cua, nên Bằng Lăng cứ đứng ôm người như... trời trồng! Cảnh này phải thực hiện đến 4-5 lần mới đạt yêu cầu. Tất cả trang phục cho nhân vật Ngọc đều do Bằng Lăng tự thiết kế lấy, vì đạo diễn muốn trang phục phải mang được cá tính riêng của mỗi người. Để thực hiện cảnh bạo lực nhất trong phim khi Ngọc và Hạnh giết má mì, chỉ riêng cho việc dí dao vào chỗ nào cho hợp lý cũng phải thảo luận với nhau cho kỹ. Nhìn trên phim thì có vẻ giết người chuyên nghiệp thế, nhưng lúc đóng cả ba đều run, vì dao rất sắc, ngộ nhỡ quá tay thì...
Cả bốn người trong phim đầy mâu thuẫn, nhưng ngoài đời thì rất hoà đồng, giúp đỡ lẫn nhau. Ngay cả khi không có cảnh quay, Bằng Lăng vẫn đến đoàn làm phim quan sát Mỹ Duyên và Minh Thư đóng để học hỏi kinh nghiệm. Buồn cười nhất là cảnh... tươi mát ngoài biển. Anh Lê Hoàng ra lệnh là bốn cô muốn làm gì thì làm, miễn sao thật... gợi cảm, sống động. Thế là Mỹ Duyên thì tung tăng vui đùa, la hét, quậy hết cỡ ngoài sóng biển, còn Ngọc thì bị các anh xúm vào khiêng... liệng xuống nước. Nhưng do máy quay không thể ra xa, nên đành... liệng xuống ngay cạnh bờ. Báo hại Bằng Lăng suốt mấy ngày đau ê ẩm, người bầm tím , vậy mà vẫn phải bật dậy nhe răng cười rất tươi, rồi tạt nước ầm ĩ ra vẻ khoái chí lắm.
Trước khi tham gia phim, Bằng Lăng nghe mọi người nói về đạo diễn Lê Hoàng rất nhiều, có người còn khủng bố rằng anh... khó chịu lắm. Ai ngờ khi làm việc, Bằng Lăng mới phát hiện đạo diễn rất hóm hỉnh, hoà đồng, thoải mái. Chính điều đó đã làm tan mọi áp lực, lo lắng ban đầu. Vì là lần đầu đóng phim, Bằng Lăng được anh chăm sóc rất cẩn thận.
Đạo diễn Lê Hoàng vẫn chưa tiết lộ gì về Gái nhảy phần 2, nhưng mọi người đều ngầm hiểu Hoa đã chết, Trang bị tạt axít, Hạnh bị sida, vậy chỉ còn Ngọc là... nguyên vẹn. Bằng Lăng rất hy vọng được tham gia tiếp bộ phim này. Bởi ước mong của cô là được thể hiện những vai diễn... giống Ngọc. Những vai phản diện bên ngoài, nhưng lại chính diện bên trong.
Gia đình Bằng Lăng đều hoạt động trong giới kinh doanh, nhưng từ nhỏ cô rất mê ca hát. Nhờ vóc dáng cao ráo và gương mặt ấn tượng, Bằng Lăng khá nổi bật trong làng người mẫu thời trang và quay quảng cáo. Trên sàn diễn, cô luôn tạo cho mình một vẻ hấp dẫn... lạnh lùng, sang trọng, khác hẳn với vẻ ngang tàng trong phim.
Hoạt động người mẫu là nguồn thu nhập chính để Bằng Lăng theo học ngành Đông Nam Á, Đại học Mở. Vai diễn đầu tiên trong Gái nhảy được chú ý đã mở ra một hướng mới cho Bằng Lăng. Gia đình, bạn bè đã động viên cô theo nghề diễn viên. Bằng Lăng đã xin bảo lưu kết quả học tập ở đại học để tập trung cho nghề diễn.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)